Thái Bình trồng 30 nghìn cây phi lao bảo vệ đê biển

30 nghìn cây phi lao được trồng tại cảng cá Cửa Lân thuộc xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình để góp phần bảo vệ đê biển.
Thái Bình trồng 30 nghìn cây phi lao bảo vệ đê biển ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nhân kỷ niệm 65 năm Bác Hồ phát động Tết trồng cây (1959-2014), ngày 22/2, Tổng Cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Panasonic Việt Nam phát động chương trình Tết trồng cây Xuân Giáp Ngọ 2014 “Panasonic vì một Việt Nam xanh” tại xã Nam Thịnh.

Gần 500 thanh thiếu niên huyện Tiền Hải và nhân viên Panasonic đã tham gia hoạt động trồng cây, tìm hiểu về tầm quan trọng của sinh thái xanh, từ đó nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp trong cuộc sống cũng như công việc.

Trong chương trình này, 30 nghìn cây phi lao sẽ được trồng tại cảng cá Cửa Lân thuộc xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Đây là hoạt động nhằm nhằm mang lại không gian xanh, tạo vành đai che chắn, bảo vệ đê biển khi có bão hay triều cường và bảo vệ đầm nuôi trồng thủy sản.

Ngoài ra, điều này còn góp phần tăng tốc độ bồi lắng phù sa, tạo nguồn thức ăn cho các loài thủy sản - nguồn thu nhập quan trọng đối với cư dân nghèo vùng ven biển.

Bên cạnh tổ chức hoạt động trồng cây, ban tổ chức còn mở lớp học “Giáo dục môi trường toàn cầu” và chương trình thực nghiệm khoa học hướng dẫn các em học sinh làm “Cốc cầu vồng” - sản phẩm tái chế từ các cốc giấy sử dụng một lần tại trường Trung học cơ sở Nam Thịnh, huyện Tiền Hải với mục đích nâng cao nhận thức về môi trường, giúp các em hiểu về các vấn đề sinh thái khẩn cấp mà toàn thế giới đang phải đối diện như hiện tượng nhà kính, hiện tượng nóng lên toàn cầu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục