Thái Bình: Va chạm giữa xe khách và xe tải, nhiều người bị thương

Khoảng 20 giờ 45 ngày 27/7, tại ngã ba Đợi, ôtô khách va chạm với ôtô tải kéo theo bồn khiến gần 20 người đi trên xe khách bị thương.

Theo thông tin ban đầu từ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thái Bình, khoảng 20 giờ 45 ngày 27/7, tại ngã ba Đợi, Quốc lộ 10, thuộc địa phận thôn Vũ Tiến, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô khách và xe ôtô tải.

Nhiều người bị thương trong vụ tai nạn giao thông này đã được đưa đi cấp cứu.

Cụ thể, ôtô khách biển số 14B-031.21 do Quách Ngọc Tân, sinh năm 1983, trú tại đội 10, xóm Thung, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình điều khiển đi theo hướng Thái Bình-Hải Phòng.

[Xe khách mất lái lao vào nhà dân làm một trẻ nhỏ bị thương]

Khi đến ngã ba Đợi, ôtô khách va chạm với ôtô tải biển số 34C-239.83 kéo theo bồn biển số 24R-023.44 do Lê Văn Tường sinh năm 1984, trú tại khu tập thể Trung Hải, Phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương điều khiển đi theo hướng Quỳnh Côi-ngã ba Đợi.

Hậu quả, gần 20 người đi trên xe khách bị thương (chưa xác định được danh tính, lai lịch) đã được đưa đi cấp cứu.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nói trên, sáng 28/7, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình Hà Trung Kiên cho biết đêm 27/7, Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hưng (huyện Đông Hưng) và Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ (huyện Quỳnh Phụ) đã tiếp nhận 11 ca bị thương; trong đó, Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hưng (huyện Đông Hưng) tiếp nhận 9 ca, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ tiếp nhận 2 ca.

Ca bị thương nặng nhất bị đứt gân chân đã được Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hưng phẫu thuật thành công, các ca còn lại chủ yếu chỉ bị xây xước phần mềm, sức khỏe hiện ổn định.

Công an huyện Quỳnh Phụ đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục