Thái, Campuchia họp kín về thỏa thuận ngừng bắn

Tham mưu trưởng Lục quân Thái Lan và Phó Tư lệnh tối cao Campuchia tiến hành họp kín về thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước.
Sáng 19/2, Tham mưu trưởng Lục quân Thái Lan, tướng Daopong Rattanasuwon và Phó Tư lệnh tối cao Campuchia, tướng Jia Dara đã tiến hành họp kín tại Chong Sangam thuộc tỉnh biên giới Surin về thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước.

Báo Bưu điện Bangkok đưa tin trong số các tướng lĩnh tham gia đàm phán còn có Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan, Trung tướng Thawatchai Samutsakorn và Tư lệnh Quân khu 4 của Campuchia, Trung tướng Jia Mon.

Nguồn tin từ Quân khu 2 của Thái Lan cho biết cuộc đàm phán đã đạt kết quả tốt đẹp.

Trong khi đó, bất chấp tình hình căng thẳng do xung đột tại khu vực biên giới tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia, cuộc gặp gỡ cấp cao đầu tiên về kinh doanh giữa hai bên vẫn diễn ra tại Phnom Penh cuối tuần qua. Phó Thủ tướng Thái Lan Trairong Suwankiri cho biết các quan chức hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại song phương và không để vấn đề tranh chấp cản trở giao thương giữa hai nước.

Theo ông Trairong, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã khẳng định rằng tranh chấp giữa hai nước cần được kiềm chế ở khu vực biên giới gần ngôi đền cổ Preah Vihear để các hoạt động giao thương diễn ra bình thường.

Ông Hun Sen cũng cam kết đảm bảo an toàn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư Thái Lan làm ăn tại Campuchia. Theo ông Hun Sen, hai nước cần kiểm soát không để tình trạng tranh chấp biên giới lan rộng, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và văn hóa.

Cuộc gặp gỡ trên là một phần trong kế hoạch của Bộ Thương mại Thái Lan nhằm thúc đẩy thương mại với nước láng giềng Campuchia theo chương trình “Ba Vành đai và Năm Cửa ngõ.”

Trong thời gian ở Phnom Penh, Phó Thủ tướng Trairong đã hội đàm với người đồng cấp Campuchia Keat Chhon và Bộ trưởng Thương mại Cham Prasid. Hai bên thảo luận hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, dịch vụ hậu cần, du lịch và phát triển nhân lực.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trairong đã tham dự lễ khai mạc Hội chợ thương mại Thái Lan-Campuchia, sự kiện thu hút 150 doanh nghiệp Thái Lan và 25 doanh nghiệp Campuchia tham gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục