Thái chi thêm 22 tỷ USD kích thích nền kinh tế

Ngày 17/6, Hạ viện Thái Lan đã thông qua hai dự luật cho phép Bộ Tài chính nước này vay 800 tỷ baht (tương đương hơn 22 tỷ USD) nhằm thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế.

Ngày 17/6, Hạ viện Thái Lan đã thông qua hai dự luật cho phép Bộ Tài chính nước này vay 800 tỷ baht (tương đương hơn 22 tỷ USD) nhằm thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế.
 
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết dự luật được thông qua bất chấp sự phản đối của các nghị sĩ đối lập. Dự luật thứ nhất, cho phép Bộ Tài chính vay 400 tỷ baht, đã được thông qua trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện tối 16/6.
 
Trong cuộc bỏ phiếu sáng nay về dự luật thứ hai (về khoản cho vay khác cũng trị giá 400 tỷ baht), nhóm nghị sĩ đối lập đã từ chối tham gia bỏ phiếu sau khi một thành viên trong nhóm bị mời ra khỏi phòng họp vì "có những ngôn từ bất lịch sự".
 
Số tiền 800 tỷ bạt nói trên sẽ được huy động chủ yếu từ các thị trường tiền tệ trong nước và chi cho việc thực hiện gói kích thích kinh tế trị giá 1400 tỷ baht trong thời gian ba năm, nhằm giúp Thái Lan vượt qua tình trạng suy thoái hiện nay. Tuy nhiên, các nghị sĩ đối lập cho rằng các luật vừa được thông qua thiếu giải thích rõ ràng.
 
Thủ tướng Abhisit cam kết sẽ giải thích về từng chi tiết của hai luật trên trong các cuộc thảo luận về ngân sách tại quốc hội trong hai ngày tới. Ngày 17/6, ông Abhisit đã trình dự luật ngân sách tài khóa 2010, trị giá 1700 nghìn tỷ baht, trong đó dự kiến mức thâm hụt 350 tỷ baht.
 
Cùng ngày 17/6, Chính phủ Thái Lan đã quyết định chi 188 triệu baht phục vụ công tác đảm bảo an ninh cho Hội nghị cấp cao ASEAN và các nước đối tác dự kiến tổ chức vào tháng 10 tới ở Phuket. Khoản tiền này sẽ được dùng để mua phương tiện, thiết bị chống bạo động và thành lập 7 đơn vị kiểm soát bạo động phục vụ cho hội nghị.
 
Dự kiến, Thái Lan sẽ mua 24 xe limousine chống đạn để đảm bảo an toàn cho quan chức cấp cao của Chính phủ Thái Lan cũng như nguyên thủ các nước thành viên ASEAN tới dự. Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ chủ trì công tác đảm bảo an ninh.

Một ủy ban an ninh do Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwon đứng đầu, sẽ được thành lập với nhiệm vụ trực tiếp quản lý, điều hành và giám sát hoạt động của 7 đơn vị kiểm soát bạo động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục