Thái công bố nội các

Tân Thủ tướng Thái Lan công bố danh sách nội các

Tân Thủ tướng Thái Lan Yingluck công bố danh sách 35 thành viên nội các mới, trong đó chiếm đa số là Đảng Puea Thai của bà.
Tân Thủ tướng Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra ngày 9/8 đã công bố danh sách 35 thành viên nội các mới, trong đó chiếm đa số là Đảng Puea Thai của bà, vốn giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử ngày 3/7 vừa qua.
 
Trước đó, danh sách nội các mới đã được Nhà vua Bhumibol Adulyadej phê chuẩn vào tối cùng ngày, mở đường cho một đảng có quan hệ với cựu Thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra, anh trai tân Thủ tướng Yingluck, lần thứ tư lãnh đạo một chính phủ trong vòng một thập kỷ qua.
 
Danh sách nội các mới, được giữ tuyệt mật cho đến khi Nhà vua phê chuẩn, có bốn cương vị không phải thành viên Đảng Puea Thai gồm một phó thủ tướng và các bộ trưởng phụ trách giao thông, thương mại và tài chính.

Trong nội các mới, ông Yongyuth Wichaidit, một trong những nhà lãnh đạo của Đảng Puea Thai, giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ.

Cựu Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Kittirat Na Ranong giữ cương vị Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại.

Cựu Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Thái Lan Thirachai Phuvanatnaranubala, tuần trước vừa từ chức người đứng đầu cơ quan giám sát thị trường tài chính nước này, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính.

Chức Bộ trưởng Quốc phòng thuộc về ông Yuthasak Sasiprapha; Bộ trưởng Ngoại giao là ông Surapong Towijakchaikul; Bộ trưởng Tư pháp là ông Pracha Promnok.

Trong nội các mới không có khuôn mặt nào thuộc về phe "áo đỏ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục