Thái gia hạn tình trạng khẩn cấp tại 19 tỉnh thành

Chính phủ Thái Lan ngày 6/7 thông báo gia hạn thực thi sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp tại 19 tỉnh thành, trong đó có Bangkok.
Chính phủ Thái Lan ngày 6/7 thông báo gia hạn thực thi sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp tại 19 tỉnh thành, trong đó có thủ đô Bangkok, sau khi sắc lệnh hết hiệu lực ngày 7/7.

Phó Phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan, ông Supachai Jaismut cho biết chính phủ quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại năm tỉnh, nhưng tiếp tục áp dụng sắc lệnh thêm 90 ngày tại Bangkok và các tỉnh còn lại.

Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp được thực thi tại thủ đô Bangkok và 23 tỉnh từ ngày 7/4 để bảo đảm an ninh do đợt biểu tình rầm rộ của phe "áo đỏ" chống chính phủ làm gần 90 người thiệt mạng và hơn 1.400 người bị thương.

Trong một diễn biến khác, ngày 5/7, các công tố viên Thái Lan đã truy tố một nhân vật chủ chốt của phe "áo vàng," ông Sondhi Limthongkul, về tội bất kính với Nhà Vua Bhumibol Adulyadej.

Theo luật sư của ông Sondhi, ông này bị buộc tội do dẫn lại lời của một thủ lĩnh phe "áo đỏ" phát biểu bất kính với Nhà Vua tại một cuộc biểu tình năm 2008 ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị lật đổ.

Ông Sondhi là một nhân vật chủ chốt cầm đầu phe "áo vàng" đã phong tỏa hai sân bay chính của thủ đô Bangkok hồi tháng 12/2008 trong đợt biểu tình nhằm lật đổ chính phủ do các đồng minh của ông Thaksin lãnh đạo.

Luật pháp Thái Lan quy định xử phạt 15 năm tù về tội bất kính với Nhà vua hoặc có phát biểu xúc phạm Hoàng gia, kể cả nhắc lại lời của người khác.

Ông Sondhi cho rằng việc xét xử ông là không công bằng vì phát biểu của ông không có ý xúc phạm mà là để bảo vệ Hoàng gia.

Thủ lĩnh "áo đỏ" được ông Sondhi dẫn lời đã bị kết án 18 năm tù hồi năm 2009. Tòa án đã cho phép ông Sondhi nộp tiền bảo lãnh tại ngoại 500.000 bath (15.400 USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục