Thái hạn chế ảnh hưởng xung đột tới giao thương

Mặc dù cuộc xung đột vẫn tiếp diễn ở vùng biên giới với Campuchia, song Thái Lan vẫn chưa quyết định đóng các cửa khẩu biên giới.
Mặc dù cuộc xung đột vẫn tiếp diễn ở vùng biên giới với Campuchia, song Thái Lan vẫn chưa quyết định đóng các cửa khẩu biên giới.

Quyền phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Panitan Wattanayagorn cho biết chính phủ nước này đã thông qua nghị quyết đề cập các biện pháp ứng phó trong bối cảnh nguy cơ xung đột lan rộng ở các khu vực biên giới tranh chấp với Campuchia.

Ông Panitan cho biết mặc dù cuộc xung đột vẫn tiếp diễn ở vùng biên giới, song nội các Thái Lan chưa tính đến khả năng hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia mà tiếp tục thuyết phục Campuchia trở lại bàn đàm phán; chưa quyết định đóng các cửa khẩu biên giới hay điều động thêm quân đến những khu vực tranh chấp do lo ngại ảnh hưởng tới thương mại song phương.

Tuy nhiên, Thái Lan đã phải tăng cường kiểm tra an ninh đối với những người qua lại trên cửa khẩu giữa Thái Lan và Campuchia.

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã chỉ thị cho tất cả các bộ ngành đảm bảo an toàn cho người dân, áp dụng các biện pháp ngăn chặn xung đột leo thang, không để giao tranh lan rộng, đồng thời xem xét điều chỉnh một cách hợp lý các chương trình hợp tác với Campuchia trên mọi lĩnh vực, trong đó có thương mại và văn hóa.

Các cuộc xung đột giữa quân đội Thái Lan và Campuchia ở khu vực tranh chấp trên biên giới hai nước từ ngày 22/4 đang tác động đến ít nhất năm huyện thuộc hai tỉnh Surin và Buri Ram của Thái Lan, buộc nước này tạm thời đóng các cửa khẩu biên giới, gây tổn thất hàng chục triệu bạt mỗi ngày.

Giám đốc Trung tâm dự báo kinh tế và kinh doanh thuộc trường Đại học Thai Chamber of Commerce ở Bangkok cho rằng cuộc xung đột giữa hai bên trong bốn ngày qua đã khiến hoạt động buôn bán và du lịch qua biên giới hai nước thiệt hại từ 300-500 triệu bath (10-17 triệu USD).

Kim ngạch buôn bán qua biên giới giữa Thái Lan và Campuchia năm 2010 đạt 55 tỷ bath, trong đó giá trị xuất khẩu hàng hóa và sản phẩm Thái Lan sang xứ sở chùa Tháp chiếm tới 51 tỷ bath./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục