Thái không cần trung gian để giải quyết xung đột

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố nước này không cần trung gian bên ngoài để giải quyết cuộc xung đột biên giới hiện nay với Campuchia.
Ngày 13/2, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tuyên bố nước này không cần sự trung gian bên ngoài để giải quyết cuộc xung đột biên giới gây đổ máu hiện nay với Campuchia.

Trong bài phát biểu trên truyền hình hàng tuần, ông Vejjajiva khẳng định cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về cuộc xung đột Thái Lan-Campuchia, diễn ra theo đề xuất của Phnom Penh vào ngày mai (14/2) tại New York, Mỹ, là cơ hội thuận lợi để chứng minh phía Campuchia "châm ngòi" cuộc xung đột này.

Ông Vejjajiva cho biết Bangkok sẽ đưa ra bằng chứng, bao gồm các hình ảnh và thông tin, cho thấy Phnom Penh sử dụng đền cổ bị tranh chấp Preah Vihear làm căn cứ quân sự.

Ông cho rằng đề xuất của Campuchia nhờ nước thứ ba, Liên hợp quốc và các lực lượng gìn giữ hòa bình can thiệp để giải quyết xung đột là sai lầm, đồng thời cho biết Thái Lan sẽ kêu gọi hai bên trở lại đàm phán song phương về phân định biên giới.

Trước đó một ngày, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Hor Nam Hong thông báo Campuchia đề nghị Liên hợp quốc làm trung gian hòa giải, dàn xếp một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn với Thái Lan nhằm chấm dứt cuộc tranh cãi lâu nay giữa hai nước về chủ quyền biên giới gần khu đền cổ Preah Vihea.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya và người đồng cấp Campuchia Hor Nam Hong sẽ tham dự cuộc họp sắp tới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.Thái Lan và Campuchia đang đổ lỗi cho nhau về các cuộc đụng độ liên quan đền Preah Vihea khiến tám người thiệt mạng trong gần hai tuần qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục