Thái không cho phép sử dụng lãnh thổ chống CPC

Tư lệnh Lục quân Thái khẳng định nước này không phép bất kỳ ai sử dụng lãnh thổ của mình để chống phá nước láng giềng Campuchia.
Tại cuộc gặp Thủ tướng nước chủ nhà Hun Sen chiều 20/12 trong chuyến thăm Campuchia, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chanocha khẳng định Thái Lan không phép bất kỳ ai sử dụng lãnh thổ của mình để chống phá Campuchia.

Tướng Prayuth cũng cảm ơn Thủ tướng Hun Sen nỗ lực đưa quan hệ Campuchia-Thái Lan trở nên tốt đẹp hơn, đồng thời chuyển những lời chúc mừng của các nhà lãnh đạo cũng như thiện chí của nhân dân Thái Lan tới thủ tướng và nhân dân Campuchia.

Về phần mình, Thủ tướng Hun Sen tái khẳng định rằng Campuchia kiên trì nguyên tắc quan hệ với Thái Lan là tránh đối đầu quân sự, tránh xung đột ở khu vực biên giới, và chú trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt giữa quân đội, cảnh sát, nhân dân và giữa chính quyền địa phương các tỉnh sát biên giới.

Theo ông Hun Sen, chiến lược lâu dài của Campuchia là biến khu vực biên giới chung hai nước thành khu vực hợp tác và phát triển hòa bình, biến những nơi xung đột thành những khu vực phát triển kinh tế hoặc chợ đường biên, nhằm nâng cao cuộc sống của người dân vùng biên hai nước.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Nam Hong cho biết ông đã đề nghị Thái Lan tổ chức một cuộc họp Ủy ban liên chính phủ hai nước vào trung tuần tháng 2/2011 và đã được Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya tán thành trên nguyên tắc.

Ông Hor Nam Hong cho rằng cuộc họp sắp tới sẽ bàn về việc mở thêm cửa khẩu Stung Bot, sát cửa khẩu Poipet, nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại và bàn việc khai thác vùng biển giữa hai nước.

Trước đó, trong ngày 20/12, Campuchia và Thái Lan đã cùng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Kasit Piromya tại thủ đô Phnom Penh nhân dịp này, Thủ tướng Hun Sen đã khẳng định rằng mối quan hệ giữa hai nước là tốt đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục