Thái Lan: 1 thủ lĩnh "áo đỏ" có chân trong nội các

Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã bổ nhiệm Thủ lĩnh chủ chốt của phe "áo đỏ" Nattawut Saikuar giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp.
Một người phát ngôn Chính phủ Thái Lan cho biết trong cuộc cải tổ nội các ngày 18/1, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã bổ nhiệm thủ lĩnh chủ chốt của phe "áo đỏ" Nattawut Saikuar giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp.

Như vậy, ông Nattawut đã trở thành người đầu tiên của phe chống đối chính phủ có chân trong nội các hiện nay.

Theo AFP, ông Nattawut đã được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh cùng với một số thủ lĩnh khác của phòng trào chống đối hồi tháng Hai năm ngoái sau khi ngồi tù chín tháng vì bị cáo buộc có hành động khủng bố liên quan tới vai trò của họ trong các cuộc biểu tình rầm rộ tại Bangkok năm 2010.

Một số lãnh đạo của phe "áo đỏ" đã được bầu làm nghị sỹ nhưng người ta cho rằng họ không có cơ hội được bổ nhiệm vào nội các bởi họ đã chọc giận các địch thủ của Cựu Thủ tướng Thaksin trong giới quân sự, chính phủ và hoàng gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục