Ngày đẫm máu ở Thái

Thái Lan: 11 người thiệt mạng trong ngày đẫm máu

Các tay súng nghi là người Hồi giáo bắn chết 11 người, trong đó có 3 cảnh sát cơ động bán quân sự trong ngày đẫm máu ở nam Thái Lan.
Hãng AFP dẫn nguồn tin từ cảnh sát Thái Lan ngày 9/10 cho biết các tay súng tình nghi là người Hồi giáo đã bắn chết 11 người, trong đó có 3 cảnh sát cơ động bán quân sự trong một ngày đẫm máu ở khu vực cực Nam bất ổn của nước này.

Chiếc xe bán tải chở các cảnh sát cơ động trên bị phục kích ngày 8/10 tại tỉnh Pattani ở khu vực biên giới có đông người Hồi giáo sinh sống, nơi cuộc xung đột kéo dài tám năm qua đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người.

Cũng trong ngày 8/10, cảnh sát cho biết 4 tín đồ Phật giáo đi cạo mủ cao su trên đường đi làm đã bị sát hại trong hai vụ tấn công bằng súng ở Pattani, trong khi hai người đàn ông Hồi giáo bị sát hại ở tỉnh Yala.

Hai chủ cửa hàng bán rau quả cũng bị bắn chết tại tỉnh Songkhla, nơi hồi tháng Tư đã diễn ra một loạt vụ đánh bom xe làm 15 người thiệt mạng.

[Chính phủ Thái Lan siết chặt an ninh ở miền Nam]

Trước đó, hồi tháng 8, Chính phủ nước này đã tăng cường các biện pháp an ninh và đang xem xét triển khai các sách lược quân sự mới ở khắp khu vực cực Nam Thái Lan sau khi bạo lực leo thang làm 3 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sukumpol Suwanatat nói rằng các biện pháp tăng cường an ninh cũng như sách lược quân sự mới sẽ được triển khai ở vùng cực Nam.

Theo ông, áp đặt lệnh giới nghiêm cũng có thể là một biện pháp ở những khu vực điểm nóng nhằm giảm thiểu các vụ tấn công đêm, ngăn chặn những nhóm chống đối hoạt động.

Ngày 31/7, Chính phủ Thái Lan đã thông qua ngân sách 391 triệu baht, tương đương 12,4 triệu USD, nhằm trợ cấp, cung ứng hậu cần cho các binh sỹ đóng ở vùng cực Nam. Đồng thời, một Trung tâm tác chiến đặc biệt nhằm điều phối những nỗ lực mang lại hòa bình cho vùng cực Nam Thái Lan cũng đã được thành lập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục