Thái Lan: 4 vụ đánh bom người biểu tình

Đánh bom người biểu tình Thái, 30 người bị thương

Trong gần 24 giờ qua, 4 vụ đánh bom đã xảy ra nhằm vào người biểu tình Thái Lan làm ít nhất 30 người bị thương.
Đánh bom người biểu tình Thái, 30 người bị thương ảnh 1Người biểu tình Thái Lan tuần hành trên các đường phố ở Bangkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 17/1, một quan chức Trung tâm khẩn cấp Erawan cho biết đã xảy ra một vụ đánh bom nhằm vào đoàn biểu tình ở thủ đô Bangkok làm ít nhất 28 người bị thương.

Đây là vụ bạo lực mới nhất xảy ra trong thời gian diễn ra chiến dịch phong tỏa thủ đô của những người biểu tình muốn lật đổ chính phủ hiện nay.

Quan chức trên nói: "Số liệu mới nhất chúng tôi có được là 28 người bị thương."

Phó phát ngôn viên Cảnh sát Quốc gia Thái Lan Anucha Romyanan nói: "Quả bom phát nổ vào khoảng 13 giờ hơn (6 giờ GMT). Hình ảnh được phát trên truyền hình cho thấy nhiều người nằm la liệt trên đường trong lúc xe cấp cứu đang hối hả chở người bị thương rời hiện trường. Những người biểu tình thì đang lùng sục khu vực quanh các tòa nhà lân cận để tìm kiếm kẻ tấn công trong lúc cảnh sát và binh lính đã có mặt tại hiện trường.

Hiện cảnh sát hiện đang điều tra loại thiết bị đã gây nên vụ nổ.

Vụ đánh bom trên là vụ đánh bom thứ 4 nhằm vào những người biểu tình ở Thái Lan trong 24 giờ qua. Trước đó, sáng 17/1, 3 vụ đánh bom đã xảy ra ở thủ đô Bangkok làm hai người biểu tình bị thương.

Cảnh sát cho biết một vụ nổ xảy ra rạng sáng 17/1 tại khu vực biểu tình ở phía Bắc thủ đô, khiến 2 người biểu tình xung phong làm bảo vệ cho khu vực này bị thương.

Hai vụ tấn công còn lại xảy ra tối 16/1 tại công viên Lumpini, gần một trong các khu vực biểu tình ở trung tâm Bangkok.

Tính đến nay, 8 người đã thiệt mạng và hơn 480 người bị thương kể từ khi bạo lực chính trị tại Bangkok bùng phát hồi đầu tháng 11/2013. Người biểu tình muốn lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra và tiến hành cải cách trước khi tổ chức tổng tuyển cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục