Thái Lan: 85.000 USD cho thông tin giúp bắt nghi phạm đánh bom

Nhà chức trách Thái Lan đã tăng gấp ba số tiền thưởng lên 85.000 USD cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm chính gây ra vụ nổ ở Bangkok.
Thái Lan: 85.000 USD cho thông tin giúp bắt nghi phạm đánh bom ảnh 1Camera an ninh ghi lại hình ảnh nghi phạm chính trong vụ đánh bom (giữa, áo vàng) đi xe máy khỏi khu vực đền Erawan chỉ vài phút trước khi xảy ra vụ nổ ngày 17/8 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/8, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết nhà chức trách nước này đã có các bước tiến trong cuộc điều tra về vụ đánh bom đẫm máu tại đền thờ Erawan hôm 17/8 vừa qua.

Trong bài phát biểu hàng tuần trước quốc dân, ông Chan-ocha nói rằng nhờ nỗ lực của giới chức an ninh, cuộc điều tra đã giúp thu thập được nhiều thông tin quan trọng về thủ phạm gây ra vụ tấn công đẫm máu nhất từ trước đến nay ở nước này.

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha nói: “Chính phủ quyết tâm thúc đẩy cuộc điều tra và đưa thủ phạm vụ đánh bom cùng các đồng lõa ra xét xử trước công lý.”

Tuy nhiên nhà lãnh đạo chính quyền quân sự này đã không cho biết thêm thông tin chi tiết về kết quả điều tra.

Hiện nhà chức trách Thái Lan đã tăng gấp ba số tiền thưởng lên 85.000 USD cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm chính gây ra vụ nổ bom giữa trung tâm thủ đô Bangkok.

Vụ nổ bom này dã khiến 20 người thiệt mạng trong đó có 14 người nước ngoài, 7 người trong số đó đến từ Trung Quốc lục địa và Hong Kong.

Cho tới nay, nghi phạm chính được xác định qua hình ảnh camera an ninh là một thành niên không rõ danh tính, tóc đen, mặc áo thun vàng và người này được cho là đã để lại một balo tại hiện trường trước khi vụ nổ xảy ra.

Đối tượng này đã rời khỏi hiện trường vụ nổ bom bằng xe ôm và được các nhân chứng mô tả là có giọng nói như người nước ngoài hoặc giả vờ là người nước ngoài./.

(TTXVN/Vietanm+)

Tin cùng chuyên mục