Thái Lan ấn định thời điểm trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp

Ủy ban Bầu cử Thái Lan ngày 18/4 thông báo đã ấn định ngày 7/8 là ngày tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp.
Thái Lan ấn định thời điểm trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp ảnh 1Chủ tịch Ủy ban soạn thảo Hiến pháp Thái Lan Meechai Ruchupan giới thiệu bản dự thảo Hiến pháp mới tại Quốc hội ở Bangkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin Ủy ban Bầu cử Thái Lan ngày 18/4 thông báo đã ấn định ngày 7/8 là ngày tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp.

Bản dự thảo hiến pháp này vốn đang chịu sự chỉ trích của một số chính trị gia và học giả.

Theo tờ Bangkok Post, quyền Tổng Thư ký Ủy ban này Boonkiat Rakchartcharoen đã công bố thông tin trên và cho biết họ cũng đã chuẩn bị các quy định về trưng cầu dân ý, như quy định về bỏ phiếu và tiêu chí bày tỏ ý kiến.

Trước đó, theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 12/4, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha tuyên bố nếu dự thảo hiến pháp hiện tại bị bác bỏ trong cuộc trưng cầu ý dân, Bangkok sẽ xây dựng một bản dự thảo hoàn toàn mới chứ không sử dụng các bản hiến pháp cũ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục