Thái Lan áp dụng chính sách đối ngoại thận trọng với chính quyền Trump

Chính sách đối ngoại của chính quyền mới của Mỹ sẽ có sự khác biệt lớn so với chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama, người tiến hành chính sách được gọi là tái cân bằng đến Đông Nam Á.
Thái Lan áp dụng chính sách đối ngoại thận trọng với chính quyền Trump ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, chuyên gia khoa học chính trị Surachart Bamrungsuk từ Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) ngày 27/1 nhận định rằng chính quyền Thái Lan dưới thời Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cần áp dụng chính sách đối ngoại "thận trọng, kỹ lưỡng" đối với chính quyền Mỹ dưới thời tân Tổng thống Donald Trump.

Mặc dù sẽ là quá sớm vào thời điểm này để nói rằng liệu chính quyền mới của Mỹ có thể đưa ra bất kỳ biện pháp nào theo hướng có lợi cho các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nói chung và Thái Lan nói riêng hay không, nhưng chính quyền của Thủ tướng Prayut được khuyến nghị mạnh mẽ cho việc sẵn sàng đối phó với những thay đổi quyết liệt có thể xảy ra trong toàn bộ chính sách đối ngoại của Mỹ.

Chuyên gia Chulalongkorn nói: "Trong khi chúng ta chờ đợi xem chính sách đối ngoại của ông Trump sẽ như thế nào, nhất là liên quan đến khu vực ASEAN, thì chính phủ chúng ta cần có những biện pháp thận trọng để đối phó với chính sách ấy."

Theo ông Chulalongkorn, chính sách đối ngoại của chính quyền mới của Mỹ sẽ có sự khác biệt lớn so với chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama, người tiến hành chính sách được gọi là tái cân bằng đến Đông Nam Á và Viễn Đông.

Chuyên gia này cũng tin rằng tân Tổng thống Mỹ sẽ chắc chắn thực hiện các biện pháp nhằm thay đổi chính sách đối ngoại ở mức đáng kể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục