Thái Lan bắt 2 nghi phạm Hezbollah định khủng bố Bangkok

Thái Lan đã bắt giữ hai đối tượng nghi là thành viên tổ chức khủng bố Hồi giáo Hezbollah tới Thái Lan để thực hiện vụ đánh bom nhằm vào du khách Israel.
Thái Lan bắt 2 nghi phạm Hezbollah định khủng bố Bangkok ảnh 1Ảnh các nghi phạm. (Nguồn: Bangkok Post)

Báo Bangkok Post ngày 18/4 dẫn nguồn từ một điều tra viên giấu tên cho biết cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ hai đối tượng nghi là thành viên tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan Hezbollah tới Thái Lan để thực hiện vụ đánh bom nhằm vào du khách Israel tại khu phố du lịch Khao San, Thủ đô Bangkok trong dịp lễ Songkran.

Hai đối tượng được xác định là người gốc Liban, trong đó Youssef Ayad mang hộ chiếu Pháp, từng nhập cảnh Thái Lan 17 lần và Daoud Farhat mang hộ chiếu Philipines tới Thái Lan lần đầu tiên. Cả hai đến Thái Lan vài ngày trước lễ Song kran 13/4.

Chưa rõ thời điểm bắt giữ nhưng việc thẩm vấn hai đối tượng đã được cảnh sát tiến hành từ khi bắt đầu lễ Songkran.

Đối tượng Ayad đã thừa nhận âm mưu của nhóm định đánh bom tại Khao San, khu phố ưa thích của du khách Israel.

Cơ quan điều tra tin rằng có ít nhất 9 nghi phạm người nước ngoài liên quan tới mạng lưới khủng bố Hezbollah đang lẩn trốn tại Thái Lan.

Hiện cảnh sát đang khám xét nơi ở của hai đối tượng để tìm kiếm vật chứng liên quan việc chế tạo bom, đồng thời truy bắt các đối tượng tình nghi khác.

Theo Trợ lý lãnh đạo cơ quan cảnh sát quốc gia Winai Thongsong, hai đối tượng bị bắt giữ tại các địa điểm khác nhau ở Bangkok sau khi cảnh sát nhận được tin tình báo từ Israel về một vụ tấn công vào khách du lịch nước này trong dịp lễ Passover, một nghi lễ Do Thái diễn ra cùng thời điểm với Tết té nước cổ truyền mừng năm mới của người Thái.

Trung tướng Winai cho biết, sau khi kết thúc thẩm vấn hai nghi phạm sẽ bị trục xuất về nơi xuất cảnh gần nhất nhưng không tiết lộ địa điểm.

Đến nay cảnh sát vẫn chưa đưa ra bất cứ cáo buộc nào với hai đối tượng này.

Danh tính của hai đối tượng Farhat và Ayad đều được liệt kê trên trang mạng Stop910.com, chuyên cập nhật thông tin về các nghi phạm khủng bố tại khu vực châu Á.

Trong danh sách tình nghi còn có Bilal Bahsoun, nhưng cơ quan xuất nhập cảnh Thái Lan cho rằng có thể đối tượng này chưa vào Thái Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục