Thái Lan bắt 7 nghi phạm trong các vụ đánh bom

Lực lượng cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 7 kẻ tình nghi liên quan các vụ đánh bom đẫm máu vào cuối tháng Ba vừa qua tại quốc gia này.
Ngày 5/4, cảnh sát tỉnh Narathiwat đã bắt giữ 3 kẻ tình nghi liên quan vụ đánh bom khách sạn Lee Gardens Plaza thuộc quận Hat Yai, tỉnh Songkhla vào ngày 31/3 vừa qua.

Ba kẻ tình nghi gồm Dulloh Haseng Yamaska, Abdul Asis Hatam và Adnan Duramae.

Khi lục soát nơi ẩn náu của các nghi phạm tại một ngôi nhà thuộc quận Rueso, cảnh sát đã phát hiện một chiếc xe bán tải bị đánh cắp trong một vụ án mạng xảy ra năm 2011, có đăng ký trùng với biển số thu được trong chiếc ôtô chứa bom đã nổ ở hiện trường.

Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ và thẩm vấn đối tượng chủ mưu vụ đánh bom trên là Jehma Wani và một chuyên gia chế tạo bom có biệt danh Baeyu.

Cảnh sát tin rằng cả hai đối tượng trên đều được đào tạo chế tạo bom ở nước ngoài và huấn luyện lại cho số phiến quân ở miền Nam nước này.

Cùng ngày, Giám đốc cảnh sát tỉnh Pattani Pichet Pitisetpan cho biết đã bắt giữ Samlee Huluduereh, 34 tuổi, tại nhà vợ đối tượng này ở quận Mae Lan cùng một số tang vật như 100 mét dây cáp, hộp dụng cụ và điện thoại di động.

Qua hình ảnh ghi nhận từ các camera giám sát, mô tả của nhân chứng và lịch sử các cuộc gọi điện thoại, cảnh sát đã xác định Huluduereh là đối tượng kích nổ quả bom cài trên chiếc xe máy trước một cửa hàng ăn ở quận trên.

Trong khi đó, cảnh sát cũng bắt và thẩm vấn Anuwat Tohjeh, 22 tuổi, vì nghi có liên quan vụ đánh bom ở tỉnh Yala ngày 31/3.

Hình ảnh camera giám sát cho thấy Anuwat Tohjeh có thể là đối tượng lái ô tô đi theo chiếc xe bán tải cài bom trước khi vụ nổ thứ nhất xảy ra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát Thái Lan nhận định có khoảng 20 nghi phạm đứng sau các vụ đánh bom đẫm máu hồi cuối tháng Ba vừa qua.

Lực lượng an ninh đang khẩn trương truy bắt những đối tượng liên quan, cũng như tăng cường kiểm soát tại các tỉnh miền Nam và các khu vực nhạy cảm có khả năng xảy ra khủng bố./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục