Thái Lan bị loại, bán đảo Triều Tiên “nội chiến” ở chung kết ASIAD

Đây là lần thứ hai trong lịch sử ASIAD, bán đảo Triều Tiên có hai đội bóng vào chung kết. Lần gần nhất diễn ra tại Bangkok năm 1978.
Thái Lan bị loại, bán đảo Triều Tiên “nội chiến” ở chung kết ASIAD ảnh 1Hàn Quốc đang hướng tới danh hiệu vô địch ASIAD thứ tư trong lịch sử. (Ảnh: Getty)

Hai chiến thắng của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên trước Iraq và Hàn Quốc trước Thái Lan vào chiều qua (30/9) đã biến chung kết bóng đá nam ASIAD 17 trở thành cuộc “nội chiến” của bán đảo Triều Tiên.

Ít ngày sau thắng lợi ấn tượng trước ứng cử viên vô địch Nhật Bản, Olympic Hàn Quốc tiếp tục chơi một trận cầu thuyết phục trước đối thủ Thái Lan. Đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisak Senamuang đã không thể làm nên một bất ngờ nữa trước đội chủ nhà. Hàn Quốc đã kiểm soát rất tốt trận đấu, cầm bóng áp đảo, sút nhiều hơn, phạt góc gấp bốn lần đối thủ. Đến phút 45, tỷ số đã là 2-0 cho đội chủ nhà. Mọi nỗ lực của tuyển Thái Lan không giúp họ có được bàn thắng.

Ở trận đấu trước đó, Olympic Triều Tiên cũng đã vượt qua Iraq sau 120 phút khổ chiến. Chạm trán đối thủ vừa đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 3-0 ở vòng trước, các chàng trai Triều Tiên đã gặp rất nhiều khó khăn. Họ phải chờ tới phút 95 mới có bàn thắng duy nhất nhờ công của Jong Il-gwan.

Với những kết quả này, Thái Lan sẽ gặp Iraq trong trận tranh hạng ba còn Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tranh huy chương vàng ở chung kết. Đây là lần thứ hai trong lịch sử ASIAD, bán đảo Triều Tiên có hai đội bóng vào chung kết. Lần gần nhất diễn ra tại Bangkok năm 1978. Với kết quả hòa 0-0, Triều Tiên và Hàn Quốc đã cùng chia sẻ danh hiệu vô địch. Cuộc tái đấu lần này sẽ giúp họ xác định xem đâu mới là đội tuyển Olympic số một bán đảo Triều Tiên.

BÁN KẾT bóng đá nam ASIAD 17 (dành cho các đội U23)

Iraq - Triều Tiên 0-1
Bàn thắng: Jong Il-gwan (95’)

Hàn Quốc - Thái Lan 2-0
Bàn thắng: Lee Jong-ho (41’), Jang Hyun-soo (45’)

Chung kết
Hàn Quốc - Triều Tiên

Tranh Huy chương đồng
Thái Lan - Iraq
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục