Thái Lan: Các phe phái ráo riết tranh chức Thủ tướng

Theo tin từ Thái Lan, các phe phái ở Thái Lan ráo riết xúc tiến vận động hậu trường trước phiên họp của Quốc hội bầu Thủ tướng. Đảng Dân chủ thông báo đã thành lập được liên minh chiếm đa số tại Quốc hội và đề cử Chủ tịch đảng này, ông Abhisit Vejjajiva, làm thủ tướng.

Theo tin từ Thái Lan, các phe phái ở Thái Lan ráo riết xúc tiến vận động hậu trường trước phiên họp của Quốc hội bầu Thủ  tướng. Đảng Dân chủ thông báo đã thành lập được liên minh chiếm đa số tại Quốc hội và đề cử Chủ tịch đảng này, ông Abhisit Vejjajiva, làm thủ tướng.

Liên minh mới của Đảng Dân chủ, gồm bốn đảng nhỏ và phái "Những người bạn của Newin", về cơ bản đã nhất trí nguyên tắc phân bổ các ghế trong nội các mới.

Đảng Dân chủ sẽ dành cho phái Newin 5-6 ghế, trong đó có ghế Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Thứ trưởng Giao thông Vận tải và Thứ trưởng Nội vụ. Đảng Dân chủ cũng nhất trí giữ nguyên 5 ghế nội các của Đảng Chart Thai.

Đảng Ruam Jai Thai Chart Pattana muốn Đảng Dân chủ trao ghế Bộ trưởng Năng lượng và ghế Thứ trưởng Tài chính, trong khi Đảng Matchimathipataya, dự định sẽ đăng ký lại thành một đảng mới, muốn Đảng Dân chủ đổi cho họ chiếc ghế Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường thành ghế Bộ trưởng Thương mại. Đảng Puea Pandin, dự kiến sẽ có 5 ghế nội các, hiện vẫn tích cực thương lượng với Đảng Dân chủ với hy vọng sẽ đòi thêm một số ghế nữa.
 
Trong khi đó, Đảng Vì nước Thái , đảng tập hợp các đảng viên Đảng Quyền lực nhân dân (PPP) vừa bị giải thể vẫn hy vọng cuộc đàm thoại giữa Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra với những người ủng hộ trong nước tối 13/12 sẽ phá vỡ liên minh của đảng Dân chủ.
 
Trong một động thái nhằm lôi kéo các đồng minh cũ, đảng Vì nước Thái đã đề cử cựu Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Pracha Promnok, lãnh đạo đảng Puea Pandin, làm thủ tướng. Ngày 13/12, trong một cuốn băng hình với thời lượng khoảng 20 phút, Thủ tướng bị lật đổ Thaksin đã cáo buộc quân đội và bộ máy tư pháp Thái Lan đang can thiệp vào hệ thống chính trị, phá hoại nền dân chủ tại đất nước. 

Ông Thaksin cáo buộc quân đội và bộ máy tư pháp đứng đằng sau động thái giải thể Đảng Quyền lực nhân dân (PPP) và yêu cầu quân đội nước này ngừng can thiệp vào chính trị.Cuốn băng hình được phát trong cuộc mít tinh quy mô lớn với sự tham gia của hơn 50.000 người ủng hộ ông Thaksin tại sân vận động quốc gia Bangkok.

Ông Thaksin cảnh báo Thái Lan vẫn đang đứng trước nguy cơ của một cuộc đảo chính quân sự và nhận định cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay chưa có lối thoát vì các bên đều cương quyết tranh đấu cho quyền lợi của mình.
 
Giới phân tích nhận định động thái này là nỗ lực cuối cùng của ông Thaksin và các đồng minh nhằm tăng cường sự ủng hộ của dân chúng trong bối cảnh các nhà lập pháp Thái Lan chuẩn bị cho việc bầu thủ tướng mới trong phiên họp đặc biệt của Quốc hội vào ngày 15/12.

Cả đảng Dân chủ lẫn đảng Vì nước Thái đều tuyên bố đủ tư cách để thành lập chính phủ mới và các cuộc vận động hậu trường đang được hai bên xúc tiến liên tục nhằm thuyết phục các nghị sĩ không ngả sang phía đối thủ.

Trong bối cảnh cuộc chạy đua để thành lập liên minh đang diễn ra quyết liệt, Thủ tướng tạm quyền nước này, ông Chaovarat Chanweerakul ngày 12/12 đã bác bỏ tin đồn ông đã ký một sắc lệnh giải tán Quốc hội.

Theo ông Chaovarat, hiện "đã quá muộn" để thảo luận vấn đề giải tán Quốc hội vì Sắc lệnh Hoàng gia kêu gọi Quốc hội tổ chức phiên họp đặc biệt bầu thủ tướng mới đã có hiệu lực.
 
Ông Chaovarat đưa ra lời phát biểu trên sau khi có tin đồn rằng Đảng Vì nước Thái, trong trường hợp không lôi kéo được đủ số nghị sỹ ủng hộ, sẽ tìm cách chặn kế hoạch thành lập chính phủ mới của Đảng Dân chủ bằng cách đòi giải tán Quốc hội, theo đó Thái Lan sẽ phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới và Đảng Vì nước Thái tin tưởng sẽ thắng lợi trong bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục