Thái Lan cải thiện thủ tục, giảm hạn chế để hút du khách ASEAN

Hội đồng Du lịch Thái Lan vừa lên tiếng kêu gọi nhà chức trách nước này tạo thuận lợi hơn cho khách du lịch đến từ các nước láng giềng ASEAN nhằm tăng thêm lượng khách từ các nước này trong năm 2016.
Thái Lan cải thiện thủ tục, giảm hạn chế để hút du khách ASEAN ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thaiembassy.org)

Hội đồng Du lịch Thái Lan vừa lên tiếng kêu gọi nhà chức trách nước này tạo thuận lợi hơn cho khách du lịch đến từ các nước láng giềng thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm tăng thêm lượng khách đến từ các nước này trong năm 2016.

Chủ tịch Hội đồng Du lịch Thái Lan, ông Itthirit Kinglek nói rằng các cơ quan kiểm soát nhập cảnh và các bộ, ban ngành khác nên cải thiện việc thực hiện các thủ tục và dỡ bỏ bớt các hạn chế cho khách du lịch đến từ các nước ASEAN trong bối cảnh Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) sẽ hình thành vào cuối năm nay.

Ông Itthirit Kinglek nói: "Khách du lịch đến từ AEC phải được tạo điều kiện đến các điểm du lịch của Thái Lan để họ có thể quay trở lại các nơi đó và lưu lại lâu hơn, tiêu nhiều tiền hơn khi ở Thái Lan."

Trong năm 2015 dự kiến sẽ có khoảng 6 triệu khách du lịch đến từ các nước AEC và có khoảng 4 triệu khách du lịch Thái Lan đến các nước này.

Với việc ra đời của AEC, dự kiến con số này sẽ tăng mạnh hơn trong năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục