Thái Lan cấm tụ tập xung quanh tòa nhà chính phủ

Thái Lan đã chuyển cho các thủ lĩnh phe "áo vàng" lệnh cấm người biểu tình chiếm giữ các con phố xung quanh Tòa nhà Chính phủ.
Thiếu tướng Wichai Sangprapai, Chỉ huy sư đoàn cảnh sát số 1 của Bangkok ngày 12/2 đã chuyển cho các thủ lĩnh Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD), còn gọi là phe "áo vàng" ở Thái Lan, lệnh cấm người biểu tình chiếm giữ các con phố xung quanh Tòa nhà Chính phủ.

Thiếu tướng Wichai đã chuyển hai lệnh của Trung tâm quản lý hòa bình và trật tự Thái Lan (CAPO), cơ quan đặc biệt được thành lập để đối phó với người biểu tình, đến các thủ lĩnh PAD tại cầu Makkhawan Rangsan, cách không xa khu Tòa nhà Chính phủ.

Thiếu tướng Chamlong Srimuang, đồng thủ lĩnh PAD đã ký tên chính thức nhận lệnh của CAPO. Tuy nhiên, Thiếu tướng Chamlong cho biết các thủ lĩnh phe "áo vàng" sẽ họp lúc 16 giờ ngày 12/2 theo giờ địa phương để thảo luận các phương thức đối phó với chính phủ.

Trước đó ngày 10/2, CAPO công bố hai lệnh cấm người và phương tiện giao thông qua lại khu vực quanh Tòa nhà Chính phủ và Quốc hội.

Phe "áo vàng" ở Thái Lan đã chiếm giữ các đường phố quanh Tòa nhà Chính phủ từ ngày 25/1, yêu cầu Chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức vì không giải quyết được vấn đề tranh chấp biên giới với Campuchia.

Phe này cũng phản đối các dự luật sửa đổi Hiến pháp vì cho rằng điều đó chỉ mang lại lợi ích cho các chính trị gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục