Thái Lan cảnh giác nguy cơ tái phát cúm gia cầm

Phóng viên TTXVN tại Bangkok cho biết ngày 16/1, Bộ Y tế Thái Lan đã yêu cầu các địa phương trong cả nước tăng cường cảnh giác trước nguy cơ tái bùng phát dịch cúm gia cầm.

Phóng viên TTXVN tại Bangkok cho biết ngày 16/1, Bộ Y tế Thái Lan đã yêu cầu các địa phương trong cả nước tăng cường cảnh giác trước nguy cơ tái bùng phát dịch cúm gia cầm.
 
Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Bangkok, ông Paijit Warachit, quan chức cấp cao của Bộ Y tế Thái Lan, nêu rõ thời tiết lạnh đang bao phủ nhiều địa phương ở Thái Lan là môi trường thuận lợi cho virus cúm gia cầm H5N1 tái xuất hiện.

Vì thế, để chủ động phòng ngừa, Bộ Y tế Thái Lan đã chỉ đạo các địa phương nâng cao cảnh giác và sẵn sàng các biện pháp ứng phó.
 
Ông  Paijit cũng cho biết Bộ Y tế Thái Lan đã xác định và lập danh sách 14 tỉnh, thành phố có nguy cơ cao về tái bùng phát cúm gia cầm H5N1, trong đó có thủ đô Bangkok và một số khu vực lân cận.

Đối với những địa phương trong thời gian qua thường xuyên tái bùng phát dịch cúm gia cầm, bộ đã cử các chuyên gia y tế giám sát chặt chẽ đàn gia cầm cũng như mọi biểu hiện nghi lây nhiễm đối với người, để có biện pháp ngăn chặn kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục