Thái Lan: Cảnh sát ngăn phe Áo Đỏ mở các trung tâm giám sát

Cảnh sát Thái Lan sáng 19/6 đã ngăn chặn không cho Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD) - tức phe Áo Đỏ, tiến hành lễ khai trương các trung tâm giám sát trưng cầu dân ý trên toàn quốc.
Thái Lan: Cảnh sát ngăn phe Áo Đỏ mở các trung tâm giám sát ảnh 1Lực lượng Áo đỏ ủng hộ chính phủ tuần hành tại Bangkok năm 2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Thái Lan sáng 19/6 đã ngăn chặn không cho Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD) - tức phe Áo Đỏ, tiến hành lễ khai trương các trung tâm giám sát trưng cầu dân ý trên toàn quốc.

Trước đó, phe Áo Đỏ dự định vào lúc 10 giờ sáng sẽ tiến hành lễ khai trương các trung tâm trên, được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình của phe này - Peace TV đặt tại Trung tâm thương mại Imperial ở quận Lat Phrao, thủ đô Bangkok.

Tuy nhiên cảnh sát đã có mặt tại đây từ lúc 9 giờ sáng và yêu cầu các nhân vật Áo Đỏ không được phát sóng hay tổ chức bất kỳ hoạt động nào bởi đó là hành động vi phạm lệnh cấm tụ tập chính trị của Hội đồng quốc gia vì hòa bình và trật tự (NCPO).

Ngay sau đó, cảnh sát đã yêu cầu các nhân vật Áo Đỏ rời khỏi văn phòng trên và thiết lập kiểm soát khu vực này.

Tối 18/6, sau khi trở về từ chuyến công du Ấn Độ, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã tuyên bố rằng các trung tâm giám sát của phe Áo Đỏ hoạt động "trái pháp luật"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục