Thái Lan chăm sóc chu đáo du khách bị kẹt lại vì dịch COVID-19

Nhiều người nước ngoài bị kẹt lại ở Ko Phi Phi nói rằng họ đang sống rất ổn, trong bối ảnh không có chuyến bay để trở về nhà. Họ được người dân Thái tiếp đón và cho ở nhờ, được chăm sóc y tế.
Thái Lan chăm sóc chu đáo du khách bị kẹt lại vì dịch COVID-19 ảnh 1Du khách ngoại quốc mắc kẹt tại Thái Lan được chăm sóc cẩn thận. (Nguồn PRD)

Du khách nước ngoài bị kẹt lại ở Thái Lan vì dịch COVID-19 đã bày tỏ sự cảm kích với nhà chức trách và nhân dân Thái Lan vì đã hỗ trợ tốt và thể hiện sự hiếu khách với họ. Thông tin do Cơ quan du lịch Thái Lan (TAT) công bố hôm 18/5.

Cụ thể, nhiều người nước ngoài bị kẹt lại ở Ko Phi Phi nói rằng họ đang sống rất ổn, trong bối ảnh không có chuyến bay để trở về nhà. Họ được người dân Thái tiếp đón và cho ở nhờ, được chăm sóc y tế miễn phí, cung cấp đồ ăn, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay miễn phí. Họ cũng được gia hạn thị thực miễn phí trong thời gian bị kẹt lại vì dịch.

Một du khách chia sẻ: “Sự hào phóng của người Thái đã sưởi ấm con tim tôi, sau khi bị kẹt lại 2 tháng trên một hòn đảo nhỏ ở miền Nam Thái Lan do dịch COVID-19. Thái Lan đang giúp đỡ du khách nước ngoài với sự nồng ấm và tử tế.”

Trong khuôn khổ chương trình “We Care, We Share” ở Ko Phi Phi, bất kỳ ai có khả năng nhiễm COVID-19 tại đây đều sẽ được chăm sóc y tế miễn phí. Du khách ở hòn đảo cũng được cung cấp khẩu trang, nước rửa tay miễn phí, bên cạnh hai bữa ăn mỗi ngày và được theo dõi sức khỏe thường nhật.

Ngoài hòn đảo kể trên, nhiều du khách nước ngoài cũng tìm tới sống tại các ngôi chùa trên đất Thái Lan. Đơn cử như Ivan, một sinh viên kỹ thuật 25 tuổi người Nga bị mắc kẹt do không có chuyến bay về nước, đã xin ở tạm trog chùa Wat Mai Phatthana Ram (vùng Surat Thani) từ ngày 26/3 và vẫn sống ở đó cho tới nay.

Hãng ngày Ivan giúp quét dọn chùa, chuẩn bị và phân phối đồ ăn cho người gặp khó khăn sống gần đó

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục