Thái Lan chặn trang WikiLeaks với lý do an ninh

Vì lý do an ninh, Thái Lan đã viện dẫn quyền khẩn cấp để ngăn máy tính truy cập trang WikiLeaks chuyên đăng tải thông tin bí mật.
Ngày 18/8, phát ngôn viên của Bộ Thông tin và Công nghệ Viễn thông Thái Lan cho biết nhà chức trách nước này đã viện dẫn các quyền khẩn cấp, để ngăn chặn việc các máy tính tại Thái Lan truy cập trang web chuyên đăng tải thông tin bí mật WikiLeaks vì lý do an ninh.

Theo người phát ngôn, sắc lệnh trên là của Trung tâm Xử lý tình trạng khẩn cấp (CRES), đơn vị trực thuộc chính phủ được thành lập để phụ trách việc ứng phó với làn sóng bạo động chính trị làm rung chuyển Thủ đô Bangkok hồi đầu năm nay của những người biểu tình "áo đỏ."

Bà này nêu rõ: "Việc truy cập trang web WikiLeaks tạm thời bị phong tỏa theo sắc lệnh khẩn cấp năm 2005."

WikiLeaks trong mấy tuần trở lại đây là tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế sau khi trang mạng này cho công bố hàng nghìn tập tài liệu mật của quân đội Mỹ liên quan tới cuộc chiến tại Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục