Thái Lan chi 10,5 tỷ USD cứu trợ nạn nhân lũ lụt

Nội các Thái Lan thông qua gói cứu trợ trị giá 325 tỷ baht (10,5 tỷ USD) để giúp đỡ các doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng từ lũ lụt.
Ngày 25/10, Nội các Thái Lan đã thông qua gói cứu trợ trị giá 325 tỷ baht (khoảng 10,5 tỷ USD) để giúp đỡ các doanh nghiệp và cá nhân đang bị ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 50 năm qua ở nước này.

Số tiền trên bao gồm cả khoản hỗ trợ về mặt tài chính của chính phủ cho các cá nhân, với mức cấp phát tối đa lên tới 40.000 baht (khoảng 1.300 USD) cho mỗi gia đình và những khoản tín dụng trị giá 80 tỷ bạt cho các cá nhân, doanh nghiệp để họ duy trì công ăn việc làm cho người lao động.

Phát biểu sau cuộc họp nội các, Phó Thủ tướng Kittiratt Na Ranong cho biết: “Gói cứu trợ được thông qua để đảm bảo rằng tất cả các cá nhân và doanh nghiệp bị lũ lụt tác động sẽ được trợ giúp. Số tiền trên chưa kể khoản đầu tư nhiều tỷ bạt vào phát triển cơ sở hạ tầng.”

Hiện chính quyền Bangkok đang phối hợp với Trung tâm cứu trợ lũ lụt đối phó với nước lũ đang từ phía Bắc tràn xuống trong thời điểm triều cường. Hai nhiệm vụ quan trọng được đặt ra lúc này là bảo vệ các khu vực kinh tế quan trọng và hỗ trợ nhân dân vùng ngập lụt.

Quốc hội Thái Lan dự kiến sẽ họp vào ngày 26/10 để bàn cách đối phó với mưa lũ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục