Thái Lan: Chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-ocha gặp nhiều sức ép

Theo kết quả thăm dò dư luận của Đại học Dusit – Dusi Poll, chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-ocha chỉ đạt mức trung bình 5,35 điểm trên thang điểm 10 về đánh giá kết quả công việc.
Thái Lan: Chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-ocha gặp nhiều sức ép ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo kết quả thăm dò dư luận của Đại học Dusit – Dusi Poll công bố ngày 18/2, chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-ocha chỉ đạt mức trung bình 5,35 điểm trên thang điểm 10 về đánh giá kết quả công việc.

Kết quả này dường như càng làm tăng sức ép đối với chính quyền quân sự tại Bangkok trong bối cảnh các lực lượng ủng hộ dân chủ những ngày qua liên tục gia tăng sức ép đòi tổ chức tổng tuyển cử và chỉ trích chính quyền tham nhũng.

Kết quả thăm dò được tiến hành từ 12-17/2, với 10.016 người trên toàn quốc cho thấy chính phủ chỉ đạt 5,39 điểm trong lĩnh vực xã hội, 4,94 điểm trên lĩnh vực điều hành kinh tế, 5,83 điểm về an ninh quốc gia và 4,64 điểm cho việc xử lý các vấn đề chính trị.

Ngoài ra, chỉ có 47,57% số người được hỏi nói rằng chính phủ đã làm tốt việc giữ gìn trật tự và pháp luật, 35,62% nói rằng đã có chính sách hỗ trợ nông dân và người thu nhập thấp, 34,96% công nhận có kết quả trong đấu tranh chống tội phạm và ma túy, 23,45% thừa nhận có phát triển về cơ sở hạ tầng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục