Thái Lan chính thức triển khai cấp eVisa On Arrival từ 14/2

Từ ngày 14/2 tới, hành khách đến từ 20 quốc gia và một vùng lãnh thổ sẽ có thể làm thủ tục xin thị thực nhập cảnh Thái Lan theo một loại hình dịch vụ mới có tên gọi là eVisa On Arrival (eVOA).
Thái Lan chính thức triển khai cấp eVisa On Arrival từ 14/2 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: tourismnewslive.com)

Theo phóng viên TTTXVN tại Bangkok, từ ngày 14/2 tới, hành khách đến từ 20 quốc gia và một vùng lãnh thổ sẽ có thể làm thủ tục xin thị thực nhập cảnh Thái Lan theo một loại hình dịch vụ mới có tên gọi là eVisa On Arrival (eVOA).

Truyền thông sở tại dẫn lời người đứng đầu lực lượng cảnh sát xuất-nhập cảnh Trung tướng Surachate Hakparn cho biết hệ thống mới được Cục Xuất-Nhập cảnh Thái Lan và VFS Global phát triển, sẽ gúp rút ngắn thời gian xét thị thực khi nhập cảnh (visa on arrival) tại các sân bay xuống chỉ còn khoảng một phút.

Trung tướng Surachate nêu rõ hệ thống eVOA sẽ mang lại cho hành khách trải nghiệm hoàn toàn mới khi họ làm thủ tục xin thị thực Thái Lan.

Hành khách có thể điền vào một mẫu đơn và thanh toán điện tử vào bất kỳ thời gian nào.

Khi đến các sân bay, các hành khách chỉ cần trình hộ chiếu ở một bàn làm thủ tục và lấy thị thực chỉ trong vòng một phút, thay vì một hoặc hai giờ đồng hồ như trước đây nữa.

Hành khách có thể sử dụng dịch vụ eVOA tại trang web thailandevoa.vfsevisa.com từ 30 ngày đến ít nhất là 24 giờ trước khi nhập cảnh Thái Lan.

Dịch vụ trên được đặt tại 4 sân bay quốc tế chính của Thái Lan gồm Suvarnabhumi(BKK), Don Mueang (DMK), Phuket(HKT) và Chiang Mai(CNX).

Dự kiến, dịch vụ này cũng sẽ được triển khai tới một số sân bay khác tại Thái Lan vào cuối năm nay.

Công dân đến từ Andorra, Bhutan, Bulgaria, Trung Quốc, Cyprus, Ethiopia, Fiji, Ấn Độ, Kazakhstan, Latvia, Litva, Maldives, Malta, Mauritius, Papua New Guinea, Romania, San Marino, Arab Saudi, Ukraine, Uzbekistan và Đài Loan (Trung Quốc) sẽ được sử dụng dịch vụ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục