Thái Lan đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại Bangkok

Trung tâm Giải quyết tình trạng khẩn cấp (CRES) của Thái Lan ngày 9/12 đã quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok.
Trung tâm Giải quyết tình trạng khẩn cấp (CRES) của Thái Lan ngày 9/12 đã quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok và ba tỉnh lân cận gồm Pathum Thani, Samut Prakan và Nonthaburi, với lý do tình hình an ninh đã được cải thiện.

Tuy nhiên, quyết định của CRES còn phải được Chính phủ Thái Lan chính thức thông qua trong cuộc họp dự kiến vào ngày 14/12 tới.

Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp được áp đặt từ ngày 7/4 tại 24 tỉnh, thành của Thái Lan sau khi bùng lên các cuộc biểu tình lớn của phe "áo đỏ" nhưng đã được dỡ bỏ dần khi biểu tình bạo lực chấm dứt.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva mới đây cũng tuyên bố rằng tình trạng khẩn cấp tại thủ đô có thể được dỡ bỏ vào cuối năm nay, nếu an ninh được cải thiện.

Cũng trong ngày 9/12, Thiếu tướng Piya Uthayo, người phát ngôn Cảnh sát thành đô Bangkok cho biết hơn 1.100 cảnh sát đã được triển khai ở những địa điểm mà phe "áo đỏ" dự kiến tổ chức biểu tình lớn chống chính phủ vào ngày 10/12.

Trước đó, phe "áo đỏ" tuyên bố sẽ tập trung ở địa điểm mang tên "Tượng đài dân chủ" vào 17 giờ ngày 10/12. Theo cảnh sát, có thể những người biểu tình sẽ giải tán vào 23 giờ cùng ngày.

Sáng cùng ngày, Tòa án Hình sự Thái Lan đã ra ra lệnh bắt giữ ông Jatuporn Prompan, một thủ lĩnh nòng cốt của phe "áo đỏ" và là nghị sĩ thuộc đảng đối lập, với lý do đối tượng này không trình diện trước tòa để tham gia đối chất.

Trước đó, Thủ tướng Abhisit cáo buộc Jatuporn Prompan có hành vi phỉ báng ông khi công khai buộc tội ông Abhisit đã ra lệnh cho binh lính sát hại người dân trong các cuộc biểu tình của phe "áo đỏ" hồi tháng Tư vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục