Thái Lan: Đảng Dân chủ sắp nắm quyền

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, Đảng Dân chủ (DP) đang tiến gần đến khả năng trở thành đảng cầm quyền ở Thái Lan khi ông Newin Chidchob - nhà chính trị có uy tín từng là đối thủ của DP, nay công khai ủng hộ nỗ lực của đảng này nhằm giành quyền thành lập chính phủ liên hiệp mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, Đảng Dân chủ (DP) đang tiến gần đến khả năng trở thành đảng cầm quyền ở Thái Lan khi ông Newin Chidchob - nhà chính trị có uy tín từng là đối thủ của DP, nay công khai ủng hộ nỗ lực của đảng này nhằm giành quyền thành lập chính phủ liên hiệp mới.

Ông
Newin từng là cộng sự đắc lực của Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra. Mới đây, ông này đã thẳng thừng bác bỏ đề nghị để phái "Những người bạn của Newin" - một phái có thế lực trong Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền trước đây - sáp nhập với Đảng Vì Nước Thái (PTP - mới được thành lập trên cơ sở PPP giải thể).

Đích thân ông
Thaksin đã điện thoại thương lượng nhưng vẫn không thuyết phục được ông Newin. Ông này tuyên bố sẽ không thay đổi ý định liên minh với Đảng Dân chủ để thành lập chính phủ mới.

Ông
Newin cho biết mặc dù vẫn "rất kính trọng" cựu Thủ tướng Thaksin, song phái của ông phải "bắt tay" với Đảng Dân chủ vì muốn đất nước sớm thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.

Đảng Dân chủ đang tiến gần đến khả năng trở thành đảng cầm quyền ở Thái Lan khi ông Newin Chidchob - nhà chính trị có uy tín từng là đối thủ của DP, nay công khai ủng hộ nỗ lực của đảng này nhằm giành quyền thành lập chính phủ liên hiệp mới.

Báo "Bưu điện Bangkok" ngày 10/12 đưa tin ông
Newin đã đưa ra bốn điều kiện đối với Đảng Dân chủ, đó là: duy trì thể chế quân chủ; tiếp tục thực hiện các chính sách dân túy; việc sửa đổi hiến pháp phải được tiến hành một cách thỏa đáng và cần đạt được sự hòa giải dân tộc thông qua các biện pháp hiệu quả, hợp pháp.

Chủ tịch Đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva đã chấp nhận những yêu cầu của ông
Newin, đồng thời nhấn mạnh rằng những điều kiện nói trên không đi ngược các nguyên tắc của Đảng Dân chủ.

Dư luận tại Thái Lan cho rằng sức hút quyền lực đang khiến những đối thủ một thời quay lại bắt tay với nhau. Bên cạnh cam kết ủng hộ của 4 đảng nhỏ trong chính phủ liên hiệp cũ, lời đảm bảo của ông
Newin đang củng cố thêm khả năng đưa Đảng Dân chủ trở thành đảng cầm quyền.

Nhưng đổi lại, Đảng Dân chủ sẽ phải đáp ứng những đòi hỏi chia sẻ quyền lực của các đối tác mới, điều này cũng có nghĩa là sẽ không còn nhiều ghế bộ trưởng trong nội các mới dành cho người của Đảng Dân chủ.

Trong khi đó, Đảng PTP đã lên tiếng ủng hộ việc lập một chính phủ thống nhất dân tộc trong nỗ lực lật lại tình thế đang nghiêng về liên minh do Đảng Dân chủ lãnh đạo. Các nghị sĩ PTP cho biết đảng này đã nhất trí với quan điểm của nhà lãnh đạo Đảng Nhân dân (Pracharaj) Sanoh Thienthong và đề nghị ông này cùng phối hợp với các đảng khác trong nỗ lực lập chính phủ quốc gia và bầu chọn một thủ tướng mới.

Hiện văn bản đề nghị Hạ viện triệu tập một phiên họp đặc biệt để thảo luận về tình hình đất nước và bầu chọn thủ tướng mới còn đang chờ ý kiến phê chuẩn của Nhà Vua Bhumibol Adulyadej. Dự kiến phiên họp đặc biệt này sẽ được tổ chức vào ngày 15-16/12 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục