Thái Lan: Đảng Pheu Thai đòi tổ chức tổng tuyển cử vào đầu 2018

Trong một tuyên bố ngày 10/4, Đảng Pheu Thai, chính đảng ủng hộ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã đòi chính quyền quân sự tổ chức tổng tuyển cử vào đầu năm 2018.
Thái Lan: Đảng Pheu Thai đòi tổ chức tổng tuyển cử vào đầu 2018 ảnh 1Quốc hội Thái Lan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong một tuyên bố ngày 10/4, Đảng Pheu Thai, chính đảng ủng hộ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã đòi chính quyền quân sự tổ chức tổng tuyển cử vào đầu năm 2018, hủy bỏ các sắc lệnh “vi hiến” của Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và trật tự (NCPO) và tôn trọng quyền tự do bày tỏ quan điểm về các dự luật.

Thông cáo của Pheu Thai , chính đảng lớn nhất Thái Lan, viết rằng việc ban hành bản hiến pháp 2017 là dấu mốc bắt đầu tiến trình dân chủ và chính phủ cũng như NCPO phải tổ chức bầu cử càng sớm càng tốt.

Đảng này cũng viện dẫn lộ trình mà chính quyền quân sự đã đưa ra, theo đó tổng tuyển cử sẽ được tiến hành vào đầu năm sau.

Đảng này cũng yêu cầu chính phủ cởi mở hơn với các quan điểm về những dự luật phát sinh từ hiến pháp mới cũng như việc giám sát, phản biện hoạt động của các ban ngành chính phủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục