Thái Lan đặt mục tiêu hút gần 787 triệu USD dịp đón Năm mới 2020

Tổng cục Du lịch Thái Lan lên kế hoạch tổ chức các lễ hội đón Năm mới 2020 ở nhiều thành phố lớn của đất nước để thu hút khách du lịch nước ngoài và khuyến khích người dân Thái Lan đi du lịch nội địa.
Khách du lịch tham quan Cung điện Hoàng gia Thái Lan ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khách du lịch tham quan Cung điện Hoàng gia Thái Lan ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng cục du lịch Thái Lan (TAT) đang lên kế hoạch tổ chức các sự kiện đếm ngược đón mừng Năm mới 2020 tại nhiều địa điểm trên khắp đất nước, với mục tiêu tạo thu nhập 23,8 tỷ baht (786,77 triệu USD) từ du lịch trong kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày từ 28/12/2019 đến 1/1/2020.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngoài việc ủng hộ các lễ hội mừng Năm mới tại những tỉnh lớn ở nhiều vùng khác nhau như Bangkok, Phuket, Udon Thani và Khon Kaen, TAT còn lên kế hoạch tổ chức các sự kiện tại 6 tỉnh hạng 2 gồm Sukhothai, Phatthalung, Lop Buri, Kalasin, Sa Kaeo và Ratchaburi nhằm phân tán dòng khách du lịch và đóng góp cho thu nhập của cư dân địa phương.

TAT ước tính 225.000 người sẽ tham dự các sự kiện đón mừng Năm mới 2020 tại những tỉnh hạng 2, tạo ra thu nhập 500 triệu baht.

Theo Tổng cục trưởng TAT Yuthasak Supasorn, dự kiến người dân Thái Lan sẽ thực hiện tổng cộng 3,16 triệu chuyến đi trong nội địa và đóng góp 11,8 tỷ baht vào doanh thu từ du lịch trong dịp Năm mới.

[Thái Lan duy trì là điểm đến hàng đầu đối với du khách quốc tế[

Lượng du khách quốc tế đón mừng Năm mới ở Thái Lan được dự báo sẽ là 690.000 lượt và tạo ra doanh thu 12 tỷ baht, tăng 4% về lượng và giá trị so với năm ngoái.

Ông Yuthasak khuyến khích người dân Thái Lan đi du lịch nội địa trong kỳ nghỉ Năm mới để giúp ngành du lịch đạt được chỉ tiêu 167 triệu chuyến đi và doanh thu 1.100 tỷ baht (tăng 1% về số lượng và 3% về giá trị so với năm trước).

Trong 11 tháng đầu năm nay, số người Thái Lan đi du lịch đã tăng mạnh nhờ đồng baht tăng giá.

Các số liệu thống kê cho thấy khoảng 12,27 triệu người dân của nước này đã ra nước ngoài trong thời gian nói trên, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018.

TAT hiện vẫn lạc quan rằng lượng du khách nước ngoài tới Thái Lan trong năm nay sẽ đạt 39,77 triệu lượt và đóng góp 1.960 tỷ baht vào doanh thu từ du lịch, tăng 4% cả về số lượng và giá trị.

Ước tính, ngành du lịch sẽ đóng góp tổng cộng 3.060 tỷ baht cho nền kinh tế Thái Lan trong năm 2019, tăng 4% so với năm trước.

Cũng theo ông Yuthasak, lượng du khách nước ngoài tới Thái Lan trong năm 2020 sẽ đạt 40,8 triệu lượt (tăng 2,5%) và mang lại doanh thu 2.020 tỷ baht (tăng 3%), trong khi du lịch nội địa sẽ có 172 triệu chuyến đi (tăng 3%) và mang lại doanh thu 1.160 tỷ baht (tăng 5%).

Tổng doanh thu mà ngành du lịch Thái Lan hy vọng đạt được trong năm 2020 là 3.180 tỷ baht./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục