Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu 10 triệu tấn gạo trong năm 2017

Chính phủ Thái Lan đang đặt mục tiêu xuất khẩu 10 triệu tấn gạo trong năm 2017, trong đó 1 triệu tấn là theo hợp đồng cấp chính phủ và số còn lại thông qua các nhà xuất khẩu tư nhân.
Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu 10 triệu tấn gạo trong năm 2017 ảnh 1Nông dân thu hoạch lúa trên cánh đồng ở tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan ngày 17/3/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Thái Lan đang đặt mục tiêu xuất khẩu 10 triệu tấn gạo trong năm 2017, trong đó 1 triệu tấn là theo hợp đồng cấp chính phủ và số còn lại thông qua các nhà xuất khẩu tư nhân.

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Apiradi Tantraporn ngày 6/3 cho biết theo thỏa thuận cấp chính phủ, trong năm nay, nước này sẽ xuất khẩu 900.000 tấn gạo sang Trung Quốc sau khi đã bán 100.000 tấn trước đó.

Thái Lan sẽ tiếp tục tìm kiếm một hợp đồng bán thêm 1 triệu tấn gạo nữa cho Trung Quốc trong khuôn khổ bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp đã ký giữa hai nước.

Về xuất khẩu của khu vực tư nhân, Chính phủ Thái Lan sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước xuất khẩu khoảng 5,19 triệu tấn gạo sang châu Phi; 2,22 triệu tấn sang châu Á; 630.000 tấn sang Mỹ và Canada; 390.000 tấn sang châu Âu; 360.000 tấn sang Trung Đông và 210.000 tấn sang châu Đại Dương.

Bộ Thương mại Thái Lan cũng sẽ triển khai chương trình nâng cao hình ảnh thương hiệu gạo Thái tại nhiều thị trường, cũng như thăm dò khả năng xuất khẩu gạo sang các thị trường khác như Nhật Bản, Hong Kong, Cuba và Mexico.

Ngoài ra, Thái Lan cũng đang nghiên cứu tính khả thi của kế hoạch xây dựng kho chứa gạo tại Benin, Tây Phi nhằm phục vụ thị trường châu Phi rộng lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục