Thái Lan đình chỉ kế hoạch huấn luyện với Mỹ do binh sỹ mắc COVID-19

9 trong số 151 quân nhân Thái Lan trở về sau khóa huấn luyện mang tên "Lightning Forge 2020" với binh lính Mỹ ở Hawaii trong 3 tuần đầu tiên của tháng Bảy đã bị mắc bệnh COVID-19.
Thái Lan đình chỉ kế hoạch huấn luyện với Mỹ do binh sỹ mắc COVID-19 ảnh 1Binh sỹ Quân đội Hoàng gia Thái Lan và binh sỹ Quân đội Mỹ trong cuộc tập trận Lightning Forge ở Hawaii ngày 12/7 (Nguồn: stripes.com)

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Thái Lan ngày 2/8 cho biết nước này đã đình chỉ kế hoạch cho lục quân tiến hành khóa huấn luyện chung với quân đội Mỹ sau khi 9 binh sỹ Thái Lan có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 khi trở về từ Hawaii.

Người phát ngôn bộ trên, ông Kongcheep Tantawanich nêu rõ: "Quân đội đã đình chỉ tất cả các kế hoạch đưa lực lượng ra nước ngoài cho đến khi tình hình được cải thiện."

[Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp đối phó COVID-19 tới cuối tháng 8]

Ông Tantawanich cho hay Thái Lan không có kế hoạch huấn luyện chung với các quốc gia khác, ngoại trừ Mỹ.

Lục quân Thái Lan cho biết các binh sỹ mắc COVID-19 nói trên nằm trong số 151 quân nhân Thái Lan trở về sau khóa huấn luyện mang tên "Lightning Forge 2020" với binh lính Mỹ ở Hawaii trong 3 tuần đầu tiên của tháng Bảy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục