Thái Lan đóng 6 cửa khẩu với Malaysia để ngăn IS xâm nhập

Ngày 8/6, giới chức Thái Lan cho biết đã đóng 6 cửa khẩu nhỏ dọc sông Kolok, tỉnh Narathiwat, giáp giới với Malaysia để ngăn chặn các phần tử khủng bố thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xâm nhập.
Thái Lan đóng 6 cửa khẩu với Malaysia để ngăn IS xâm nhập ảnh 1Một khu vực cửa khẩu biên giới Thái Lan-Malaysia. (Nguồn: placesandfoods.com)

Ngày 8/6, giới chức Thái Lan cho biết đã đóng 6 cửa khẩu nhỏ dọc sông Kolok, tỉnh Narathiwat, giáp giới với Malaysia để ngăn chặn các phần tử khủng bố thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xâm nhập.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, lệnh đóng cửa khẩu được áp dụng từ ngày 6/6 và Đơn vị Đặc nhiệm số 30 Narathiwat đã được giao nhiệm vụ kiểm soát các khu vực này theo lệnh của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha. 


[Các quan chức quốc phòng Đông Nam Á cảnh báo về đe dọa khủng bố]

Thiếu tướng Wichan Suksong, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Bộ binh số 15 đóng tại tỉnh Narathiwat cho biết mục đích của biện pháp này là nhằm ngăn chặn các phần tử IS cũng như các nhóm cực đoan khác xâm nhập và vận chuyện các thiết bị gây nổ vào nước này.

Phát biểu sau cuộc họp nội các, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Sansern Kaewkamnerd cũng cho rằng việc đóng các cửa khẩu này là cần thiết để đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Giới chức các tỉnh miền Nam Thái Lan cũng đã được chỉ thị tăng cường an ninh, đặc biệt là trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục