Thái Lan: Đụng độ giữa những người biểu tình

Theo nguồn tin cảnh sát Thái Lan, ngày 25/11, những người biểu tình chống chính phủ bao vây khu văn phòng tạm thời của Thủ tướng Somchai Wongsawat tại sân bay quốc tế cũ Don Mueang đã nổ súng vào những người biểu tình ủng hộ chính phủ, làm ít nhất 10 người bị thương.

Theo nguồn tin cảnh sát Thái Lan, ngày 25/11, những người biểu tình chống chính phủ bao vây khu văn phòng tạm thời của Thủ tướng Somchai Wongsawat tại sân bay quốc tế cũ Don Mueang đã nổ súng vào những người biểu tình ủng hộ chính phủ, làm ít nhất 10 người bị thương.

Vụ đụng độ xảy ra trên đường cao tốc dẫn tới một nhà ga hàng không cũ. Những người biểu tình ủng hộ chính phủ ném đá vào một xe ô tô chở các thành viên Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), lực lượng đối lập đã tổ chức cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài 6 tháng qua. Một quan chức cảnh sát cho biết các thành viên PAD trên xe đã nổ súng đáp trả, ít nhất 10 người bị thương.

Thủ tướng
Somchai đã chuyển đến trụ sở tạm thời tại sân bay Don Mueang ở ngoại ô Bangkok tháng Chín vừa qua sau khi những người biểu tình kiểm soát tòa nhà chính phủ ở trung tâm Bangkok hồi cuối tháng Tám.

Cảnh sát xác nhận khoảng 10.000 người biểu tình chống chính phủ đã bao vây khu văn phòng tạm thời này từ sáng 25/11. Những người biểu cũng tìm cách phong tỏa sân bay quốc tế Suvarrnabhumi trước khi Thủ tướng Somchai về nước sau khi dự Hội nghị cấp cao APEC-16 tại Peru.

Trước đó, ngày 24/11, hàng nghìn người biểu tình đã tuần hành đến tòa nhà Quốc hội Thái Lan, khiến Quốc hội phải hoãn một phiên họp toàn thể.

Tin cho biết cảnh sát chống bạo động đã rút phần lớn trong ngày 24/11 do lo ngại tái diễn vụ đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình ngày 7/10 vừa qua, làm 2 người thiệt mạng và 500 người bị thương, được xem là vụ bạo lực chính trị nghiêm trọng nhất ở Thái Lan trong 16 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục