Thái Lan gia hạn lệnh giam với 11 nghi can "áo đỏ"

Tòa án Thái Lan quyết định gia hạn lệnh giam thêm 12 ngày với 11 nghi can khủng bố "áo đỏ" và không cho các đối tượng này tại ngoại.
Tòa án hình sự Thái Lan ngày 15/6 đã quyết định giam giữ thêm 12 ngày đối với 11 nghi can khủng bố "áo đỏ" đến ngày 16/6, và không chấp nhận cho những đối tượng trên được nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại.

Theo tòa án, những người này có thể bỏ trốn nếu họ được bảo lãnh tại ngoại.

Theo hãng thông tấn Thái Lan (TNA), thời gian bắt giữ những đối tượng trên trong 30 ngày theo lệnh tình trạng khẩn cấp đã hết hạn vào hôm nay (15/6), do vậy cảnh sát đã đề nghị tòa án cho phép kéo dài thời gian giam giữ họ.

Nếu bị kết tội khủng bố, những nghi can này có thể phải lãnh án tử hình.

Trong khi đó, tờ Bưu điện Bangkok dẫn lời ông Jatuporn Prompan, một thủ lĩnh cốt cán của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), cho rằng 11 người biểu tình "áo đỏ" này không xin ân xá.

Trong số những nghi can này có Chủ tịch UDD Veera Musigapong và một số thủ lĩnh như Natthawut Saikua, Nisit Sinthuprai, Wiphuthalaeng Pattanaphuthai và 3 lính cảnh vệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục