Thái Lan "giải phóng núi thóc gạo" tồn trữ theo chương trình trợ giá

Thái Lan thông qua kế hoạch bán hơn 50.000 tấn gạo từ kho dự trữ quốc gia cho các các công ty tư nhân, trong một nỗ lực “giải phóng núi thóc gạo” tồn trữ theo chương trình trợ giá lúa gạo.
Thái Lan "giải phóng núi thóc gạo" tồn trữ theo chương trình trợ giá ảnh 1Xếp những bao gạo Thái Lan tại nhà máy ở Bangkok. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Thương mại Thái Lan vừa cho biết chính phủ nước này đã thông qua kế hoạch bán hơn 50.000 tấn gạo từ kho dự trữ quốc gia cho các các công ty tư nhân, trong một nỗ lực “giải phóng núi thóc gạo” tồn trữ theo chương trình trợ giá lúa gạo của chính phủ trước đó.

Theo lời một quan chức giấu tên của bộ trên, trong thỏa thuận mới nhất, có khoảng 59.600 tấn gạo đã được bán cho bốn công ty tư nhân với giá 570 triệu baht (17,6 triệu USD), tức là bình quân 295 USD/tấn.

Không biết gạo được bán đó thuộc loại nào nhưng trên thị trường, gạo loại chuẩn 5% tấm giá FOB hiện được chào bán với mức 425 USD/tấn.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters, Vụ trưởng Vụ ngoại thương thuộc Bộ Thương mại nước này, bà Duangporn Rodphaya cho biết số gạo trên được bán với giá thấp hơn mức giá trên thị trường do đây là gạo cũ, đã thu hoạch được khoảng hai năm.

Các doanh nghiệp tư nhân mua gạo phải chịu chi phí bổ sung để cải thiện chất lượng gạo, vì vậy giá thành vẫn tương đương với mức giá bán ra thông qua hình thức đấu thầu như trước đây. Bà Rodphay từ chối đưa ra thông tin chi tiết.

Thương vụ này chỉ giải phóng được một phần nhỏ trong tổng số 18 triệu tấn thóc gạo còn tồn trong kho dự trữ của Thái Lan sau khi thực hiện chương trình trợ giá thóc gạo gây nhiều tranh cãi thời cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Theo một báo cáo của chính phủ, 20% lượng thóc gạo này đã bị hư hỏng hoặc thất thoát.

Chính phủ dưới thời cựu Thủ tướng Yingluck đã thực hiện chương trình trợ giá cho nông dân bằng việc mua thóc gạo với giá cao hơn so với giá thị trường, khiến nước này thua lỗ hàng tỷ USD và hiện phải gấp rút bán thóc gạo tồn đọng trong các kho dự trữ để thu lại một phần số tiền đã chi ra.

Bà Rodphaya cho biết sẽ thực hiện bán dần để tránh đẩy giá gạo xuống quá thấp.

Chính phủ nước này đã tổ chức hai phiên đấu thầu và bán được khoảng 70.000 tấn gạo/phiên.

Bà Rodphaya cho biết phiên đấu thầu thứ ba sẽ sớm được tổ chức và các cuộc thảo luận về các hợp đồng bán gạo cho Chính phủ Trung Quốc và Iran cũng đang được tiến hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục