Thái Lan: Giải quyết xung đột bằng đối thoại

Hà Nội (TTXVN) - Ngày 21/9, Chính phủ Thái Lan và lực lượng Hồi giáo chống đối đòi ly khai ở miền Nam nước này đã nhất trí giải quyết cuộc xung đột đẫm máu kéo dài 4 năm qua thông qua đối thoại, đồng thời khôi phục lệnh ngừng bắn bị ngưng trệ.

Hà Nội (TTXVN) - Ngày 21/9, Chính phủ Thái Lan và lực lượng Hồi giáo chống đối đòi ly khai ở miền Nam nước này đã nhất trí giải quyết cuộc xung đột đẫm máu kéo dài 4 năm qua thông qua đối thoại, đồng thời khôi phục lệnh ngừng bắn bị ngưng trệ.

Theo phát ngôn viên Dino Patti Djalal của Chính phủ Indonesia, hai bên đạt được thỏa thuận này sau hai ngày thương lượng dưới sự trung gian của Phó tổng thống Indonesia Jusuf Kalla. Ông chính là một "kiến trúc sư" của tiến trình hoà bình tại Aceh.

Cuộc đàm phán diễn ra tại Bogor, cách thủ đô Jakarta khoảng 50km về phía Nam.

Ông Dino cho biết thêm vòng thương lượng đầu tiên đã kết thúc ngày 21/9 và đã đạt được một số thoả thuận bao gồm việc giải quyết cuộc xung đột ở miền Nam Thái Lan một cách hòa bình và tất cả các bên phải kiềm chế các hành động có thể gây ra bạo lực.

Dự kiến vòng hai của cuộc đàm phán sẽ được tiến hành vào ngày 1 và 2/11, sau đó là vòng 3 vào giữa tháng 11./.

Tin cùng chuyên mục