Thái Lan hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế vì biểu tình

Bộ Tài chính Thái Lan lại tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2014 xuống mức 3,1%, thấp hơn 0,9% so với dự báo trước đó.
Thái Lan hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế vì biểu tình ảnh 1Hoạt động biểu tình kéo dài khiến nền kinh tế Thái Lan bị ảnh hưởng nghiêm trọng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Tài chính Thái Lan lại tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2014, trong khi hãng dịch vụ tư vấn đầu tư Moody đã khuyến cáo rằng những tranh cãi chính trị tại Thái Lan sẽ tác động mạnh mẽ tới tăng trưởng kinh tế ở nước này.

Theo Văn phòng Chính sách Tài chính thuộc Bộ Tài chính Thái Lan, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) có thể chỉ tăng trưởng ở mức 3,1% trong năm 2014, thấp hơn 0,9% so với mức dự báo trước đó.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng qua cơ quan này hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế hàng năm của Thái Lan.

Dự báo được dựa trên khả năng cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan sẽ diễn ra vào 2/2 tới và một chính phủ mới sẽ được thành lập sau đó.

Tuy nhiên, nếu khả năng này không diễn ra vì sự phản đối quyết liệt của phong trào biểu tình hiện tại thì tăng trưởng sẽ chỉ đạt khoảng 2%.

Việc hạ thấp dự báo kinh tế được dựa trên thực tế việc chậm giải ngân các khoản đầu tư theo kế hoạch của chính phủ Thái Lan trong dự án phát triển hạ tầng 2.000 tỷ baht.

Hiện tại, khoảng 10% trong khoản ngân sách đầu tư 400 tỷ bạt đã được lên kế hoạch, nhưng không thể giải ngân bởi chính phủ tạm quyền không có thẩm quyền quyết định những khoản chi tiêu lớn.

Theo luật pháp Thái Lan, chính phủ tạm quyền không có quyền thúc đẩy các dự án đầu tư lớn, quyền này được dành cho chính phủ mới.

Phong trào biểu tình chống chính phủ đã kéo dài tại Thái Lan trong hơn hai tháng qua và chưa hề có dấu hiệu sẽ chấm dứt khi thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban khẳng định các cuộc biểu tình do ông phát động sẽ tiếp tục cho tới khi Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải từ chức để mở đường cho việc thành lập một Hội đồng nhân dân nhằm cải cách đất nước.

Đồng baht Thái Lan đã giảm giá xuống mức thấp nhất trong hai tuần qua và các loại cổ phiếu đều mất giá sau tuyên bố của thủ lĩnh biểu tình Suthep.

Đồng baht đã mất giá thêm 0,4% kể từ đầu Năm mới và đang được quy đổi ở mức giá 32,88 baht đổi 1 USD. Dự kiến tỷ giá có thể tụt xuống 33 baht đổi 1 USD vào cuối tuần này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục