Thái Lan hoan nghênh Liên minh châu Âu nối lại tiếp xúc chính trị

Theo Ngoại trưởng Thái Lan, kể từ giờ tất các tiếp xúc chính trị chính thức cũng như các chuyến thăm của lãnh đạo và quan chức các quốc gia thành viên EU và Thái Lan sẽ được triển khai bình thường.
Thái Lan hoan nghênh Liên minh châu Âu nối lại tiếp xúc chính trị ảnh 1Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai. (Nguồn: Nikkei Asian)

Ngày 12/12, Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai đã hoan nghênh quyết định của Liên minh châu Âu (EU) về việc nối lại các tiếp xúc chính trị “ở mọi cấp” với Bangkok.

Phát biểu với các phóng viên trước cuộc họp nội các hàng tuần, ông Don nói: “Điều quan trọng nhất là EU đã có lập trường ôn hòa hơn (đối với Thái Lan). Như vậy là đã có một bước phát triển về chính trị."

Ngoại trưởng Thái Lan nói rằng kể từ giờ tất các tiếp xúc chính trị chính thức cũng như các chuyến thăm của lãnh đạo và quan chức các quốc gia thành viên EU và Thái Lan sẽ được triển khai bình thường.

Ông nhận định, việc cải thiện quan hệ này sẽ có các tác động tâm lý tốt đối với giới đầu tư đồng thời nói thêm rằng các cuộc đàm phán giữa Thái Lan và EU về những vấn đề hợp tác kinh tế như thỏa thuận thương mại tự do sẽ được tiến hành “vào đúng thời điểm."

Trước đó, ngày 11/12, EU đã nhất trí nối lại quan hệ chính trị “ở mọi cấp” với Thái Lan sau 3 năm đình chỉ các quan hệ này để phản đối cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Theo thông cáo của Hội nghị Ngoại trưởng EU cùng ngày, các diễn biến tại Thái Lan trong năm 2017, bao gồm việc thông qua hiến pháp mới và cam kết của Thủ tướng Prayut Chan-ocha về việc tiến hành bầu cử vào tháng 11/2018, khiến việc nối lại tiếp xúc chính trị giữa hai bên trở nên “thích hợp.”

Tuy nhiên, các ngoại trưởng EU vẫn tiếp tục kêu gọi Thái Lan phục hồi hoàn toàn nền dân chủ và bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền ở nước này cũng như việc thiếu tự do ngôn luận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục