Thái Lan hoan nghênh Mỹ xóa tên trong “danh sách đen” buôn người

Thái Lan hoan nghênh Mỹ xóa tên trong “danh sách đen” về buôn người

Bộ Ngoại giao Thái Lan tối 30/6 đã ra thông cáo báo chí về việc nước này được Mỹ đưa ra khỏi danh sách các nước cần phải theo dõi vì có tình trạng buôn người nghiêm trọng nhất.
Thái Lan hoan nghênh Mỹ xóa tên trong “danh sách đen” về buôn người ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Thái Lan tối 30/6 đã ra thông cáo báo chí về việc nước này được Mỹ đưa ra khỏi danh sách các nước cần phải theo dõi vì có tình trạng buôn người nghiêm trọng nhất.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Thái Lan nhấn mạnh việc Bộ Ngoại giao Mỹ nâng nước này lên nhóm nước bậc 2 thay vì bậc 3 trong Báo cáo thường niên về Nạn buôn người (TIP) công bố vào buổi tối cùng ngày (tức sáng theo giờ Mỹ) là hành động đáng hoan nghênh, và đã công nhận ý chí chính trị thực sự của Chính phủ Thái Lan cũng như các tiến bộ trong việc giải quyết vấn đề buôn người cực kỳ phức tạp.

Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, báo cáo này cũng phản ánh quan hệ đối tác giữa Mỹ và Thái Lan, theo đó hai nước đã có quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực bao gồm cả việc bảo vệ các nạn nhân và thực thị pháp luật vốn đã đem lại các kết quả thiết thực.

Trước đó, Bangkok đã công khai đề nghị Washington xóa tên Thái Lan khỏi vị trí thấp nhất trong báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo giới phân tích động thái Mỹ đưa Thái Lan ra khỏi “danh sách đen” các nước cần theo dõi về nạn buôn người cho thấy một bước tiến hiếm hoi trong quan hệ Mỹ - Thái kể từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục