Thái Lan hoàn thành việc bầu cử bổ sung tại 5 tỉnh

Ngày 2/3, bỏ phiếu bổ sung đã diễn ra một cách hòa bình tại 5 tỉnh của Thái Lan, nơi bị người biểu tình phong tỏa trong cuộc tổng tuyển cử ngày 2/2.
Thái Lan hoàn thành việc bầu cử bổ sung tại 5 tỉnh ảnh 1Người dân Thái Lan đi bỏ phiếu trong ngày tổng tuyển cử 2/2. (Nguồn: AP)

Ngày 2/3, bỏ phiếu bổ sung đã diễn ra một cách hòa bình tại 5 tỉnh của Thái Lan, nơi bị người biểu tình phong tỏa trong cuộc tổng tuyển cử ngày 2/2.

Phát biểu với báo giới, ủy viên Ủy ban bầu cử (EC), Somchai Srisuthiyakorn cho biết 120.000 người đã đăng ký đi bầu tại 101 điểm bầu cử của 5 tỉnh phía Nam Bangkok ngày 2/3, trong đó có tỉnh Rayong và Phetchaburi. Cuộc bầu cử đã diễn ra suôn sẻ, không xảy ra vấn đề nào.

Theo ông Somchai Srisuthiyakorn, kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử sẽ chỉ được thông báo sau khi bỏ phiếu bổ sung được tiến hành tại tất cả các điểm bầu cử trước thời hạn chót trong tháng Tư tới.

Cho đến khi có kết quả bầu cử, bà Yingluck Shinawatra vẫn là Thủ tướng tạm quyền.

Trong khi đó, những người biểu tình ngày 2/3 đã bắt đầu rút khỏi hầu hết các địa điểm biểu tình ở Bangkok sau khi thông báo chấm dứt việc "phong tỏa" thủ đô.

Người biểu tình đã chuyển lều bạt đến công viên Lumpini ở trung tâm, khu vực biểu tình trong nhiều tuần qua.

Trong cuộc bầu cử ngày 2/2, hơn 10.000 điểm bỏ phiếu tại 67 đơn vị bầu cử của 18 tỉnh, thành Thái Lan không thể mở cửa do vấp phải sự cản trở của người biểu tình hoặc thiếu phiếu bầu và nhân viên hỗ trợ.

Phần lớn các điểm bỏ phiếu này nằm ở thủ đô Bangkok và khu vực phía Nam nơi được coi là "cứ địa" của phe đối lập./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục