Thái Lan hoãn tổ chức bầu cử một năm để tiến hành cải cách

Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha nhấn mạnh tiến trình hòa và công tác cải cách sẽ mất khoảng một năm và sau đó sẽ tổ chức tổng tuyển cử.
Thái Lan hoãn tổ chức bầu cử một năm để tiến hành cải cách ảnh 1Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha. (Nguồn: AFP)

Theo AFP/Reuters, nhằm biện minh cho cuộc đảo chính quân sự gần đây trước sự quan ngại ngày càng tăng của quốc tế, chính quyền quân sự Thái Lan ngày 30/5 đã loại trừ khả năng tiến hành bầu cử trong ít nhất một năm để có thời gian thực hiện những cải cách chính trị.

Trong bài phát biểu trước quốc dân được phát trên truyền hình, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha nhấn mạnh tiến trình hòa giải giữa các phe phái chính trị và công tác cải cách sẽ mất khoảng một năm và sau đó sẽ tổ chức tổng tuyển cử.

Ông Prayuth nêu rõ: “Chính quyền quân sự đặt ra khung thời gian một năm ba tháng để xúc tiến các cuộc bầu cử.”

Ông Prayuth tuyên bố tất cả các bên phải hợp tác và chấm dứt biểu tình để kế hoạch này thành công, đồng thời cho rằng “đã lãng phí quá nhiều thời gian vào xung đột”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục