Thái Lan kêu gọi phe "áo đỏ" trở lại bàn đàm phán

Chính phủ Thái Lan ngày 15/4 kêu gọi người biểu tình "áo đỏ" trở lại bàn đàm phán sau các vụ đụng độ hôm 10/4 tại Bangkok.
Chính phủ Thái Lan ngày 15/4 kêu gọi người biểu tình "áo đỏ", do Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) cầm đầu, trở lại bàn đàm phán sau các vụ đụng độ hôm 10/4 tại Bangkok làm hơn 20 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn chính phủ, ông Panitan Wattanayagorn khẳng định: "Chính phủ sẵn sàng đàm phán bất cứ khi nào phe "áo đỏ" muốn."

Ông nhấn mạnh rằng mọi xung đột chính trị đều kết thúc trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, các lãnh đạo UDD đã tuyên bố không còn gì để đàm phán thêm với chính phủ.

Tại các cuộc đàm phán tháng trước, hai bên bất đồng về khung thời gian giải tán Hạ viện. Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đề xuất giải tán quốc hội và bầu cử vào cuối năm 2010, tuy nhiên UDD đòi phải thực hiện việc này ngay lập tức.

Cùng ngày 15/4, Bộ trưởng Tài chính Korn Chatikavanij cho biết Thủ tướng Abhisit không có ý định nhượng bộ các yêu sách của những người biểu tình, vì những yêu sách đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực lâu dài đối với đất nước.

Trong khi đó, người phát ngôn lực lượng cảnh sát thủ đô, Trung Tướng Piya Uthayo cho biết an ninh đã được tăng cường tại thủ đô Bangkok sau khi phe "áo đỏ" rời điểm biểu tình chính ở cầu Phan Fah để tụ tập về giao lộ Ratchaprasong chuẩn bị cho đợt biểu tình lớn.

Theo Trung Tướng Piya, khoảng 2.700 cảnh sát đã được điều động triển khai tại giao lộ này, tăng gấp đôi so với trước.

Bên cạnh đó, nhiều chốt kiểm soát mới cũng được thiết lập xung quanh khu vực này nhằm ngăn chặn nguy cơ bạo lực.

Trong một diễn biến khác, Cảnh sát trưởng tỉnh Ayutthaya, ông Jaruvat Vaisaya cho biết cảnh sát đang điều tra các vụ đánh bom nhằm vào ba tháp phát điện của tỉnh này cuối tuần trước để xác định khả năng các vụ này có liên quan tới vụ đụng độ giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh tại Bangkok hôm 10/4.

Theo ông Jaruvat, cảnh sát đã tìm thấy bảy quả bom tại ba tháp phát điện trên, trong đó bốn quả đã phát nổ và ba quả đã được tháo ngòi. Tỉnh Ayutthaya nằm cách thủ đô Bangkok 50km về phía Bắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục