Thái Lan khẳng định không phải là mục tiêu của chủ nghĩa khủng bố

Thái Lan bác bỏ những lo ngại về khả năng xảy ra tấn công khủng bố ở nước này, sau khi Tổng Cục Du lịch Nga khuyến cáo công dân cẩn trọng khi đến Thái Lan.
Thái Lan khẳng định không phải là mục tiêu của chủ nghĩa khủng bố ảnh 1Khách du lịch thưởng thức ẩm thực đường phố ở Pattaya, Thái Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Thái Lan ngày 21/4 dẫn lời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwon bác bỏ những lo ngại về khả năng xảy ra tấn công khủng bố ở nước này, sau khi Tổng Cục Du lịch Nga khuyến cáo công dân cẩn trọng khi đến Thái Lan.

Phó Thủ tướng Prawit, quan chức phụ trách an ninh quốc gia của Thái Lan, khẳng định rằng quốc gia Đông Nam Á này không phải là mục tiêu tấn công của chủ nghĩa khủng bố.

[Ít nhất 13 vụ tấn công liên hoàn xảy ra tại miền Nam Thái Lan]

Ông Prawit nói rằng các vụ tấn công mới đây ở miền Nam Thái Lan chỉ là hành động của các phần tử ly khai nhằm gây bất ổn và hiện nhà chức trách nước này đang triển khai các biện pháp tăng cường an ninh.

Ngày 19/4, hãng tin Sputnik của Nga đưa tin cơ quan du lịch Nga nói trên đã cảnh báo công dân nước này thận trọng tối đa khi tới Thái Lan và tránh những chỗ đông người.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh xảy ra một loạt các vụ tấn công trong thời gian gần đây tại Nga và cộng đồng người Nga khá đông tại Thái Lan được xem là mục tiêu tấn công.

Cũng trong ngày 19/4, một loạt vụ tấn công phối hợp ở 3 tỉnh miền Nam Thái Lan đã diễn ra, gây ra một số thương vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục