Thái Lan khẳng định sẽ tổ chức tổng tuyển cử đúng kế hoạch

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwa tuyên bố nước này sẽ vẫn tổ chức tổng tuyển cử theo đúng kế hoạch vào năm 2019.
Thái Lan khẳng định sẽ tổ chức tổng tuyển cử đúng kế hoạch ảnh 1 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwa. (Nguồn: Bangkok Post)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 3/10, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwa tuyên bố nước này vẫn tổ chức tổng tuyển cử theo đúng kế hoạch vào năm 2019, trong bối cảnh thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin cho rằng cuộc bỏ phiếu này có thể một lần nữa bị trì hoãn.

Phát biểu với các phóng viên ở thủ đô Bangkok, Phó Thủ tướng Prawit nêu rõ: “Nếu các bạn hỏi liệu bầu cử có bị trì hoãn hay không, thì câu trả lời là chúng tôi vẫn đang hướng tới ngày 24/2 năm sau.”

[Ủy ban Bầu cử Thái Lan công bố lộ trình bầu cử quốc hội]

Chính phủ Thái Lan trước đó đã cam kết sẽ tổ chức bầu cử trong khoảng từ tháng 2-5/2019, sau nhiều lần trì hoãn vì những lý do liên quan tới các vấn đề hiến pháp và lập pháp cần thiết trước bầu cử.

Sau cuộc đảo chính năm 2014, Hội đồng quốc gia vì Hòa bình và Trật tự (NCPO) của Thái Lan đã nhiều lần ra tuyên bố ấn định thời điểm tổ chức tổng tuyển cử, tuy nhiên các mốc dự kiến ngày bầu cử liên tục bị hoãn.

Hiện nay có nhiều ý kiến phán đoán rằng thời điểm dự kiến tổ chức bầu cử vào tháng 2/2019 nhiều khả năng tiếp tục bị lùi lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục