Thái Lan lại nếm trái đắng sau thất bại SEA Games

Sau thất bại tại SEA Games với việc đội U23 bị loại, bóng đá Thái Lan lại phải nếm trái đắng khi đội tuyển quốc gia thua Australia 0-1.
Sau thất bại tại SEA Games với việc đội U23 bị loại từ vòng bảng, bóng đá Thái Lan lại phải nếm trái đắng khi đội tuyển quốc gia để thua Australia 0-1, trong khuôn khổ bảng D World Cup 2014.

Trận thua này khiến cho đội tuyển bóng đá xứ Chùa Vàng đối mặt với nguy cơ phải nói lời chia tay giấc mơ World Cup 2014 là rất lớn.

Hiện Thái Lan chỉ mới được 4 điểm sau 5 vòng đấu, bằng điểm với Oman và kém Arập Xêút 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Arập Xêút thắng, Thái Lan sẽ chính thức bị loại.

Chứng kiến "đàn em" của mình phải lần thứ 3 liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games, các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Thái Lan dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Winfried Schaefer  đã rất quyết tâm giành chiến thắng trước Australia.

Nếu có được chiến thắng, họ không những giúp cho người hâm mộ xứ Chùa Vàng nguôi ngoai sau thất bại tại SEA Games, mà còn là động lực rất lớn để giành quyền đi tiếp vào vòng đấu bảng tiếp theo vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á.

Tuy nhiên, trước một Australia vượt trội cả về nhiều mặt, những nỗ lực và quyết tâm đó cũng không thể giúp Thái Lan tránh khỏi thất bại 0-1. Bàn thắng duy nhất của Australia được ghi do công của Holman ở phút 78 của trận đấu.

Tuy nhiên Thái Lan không phải là đội bóng của khu vực Đông Nam Á phải hứng chịu thất bại nặng nề nhất, bởi hai đội tuyển Indonesia và Singapore đã phải đón nhận đến 4 bàn thua trên sân nhà. Nếu như Indonesia để thua Iran 1-4 thì Singapore thua trắng Trung Quốc 0-4.

Trên thực tế, việc Singapore và Indonesia để thua ở trận đấu này đã không còn ý nghĩa, khi mà cả hai chưa thắng nổi 1 trận đấu này. Còn với Trung Quốc, họ cũng không còn cơ hội để mà hy vọng.

Ngoài việc 3 đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á thất thủ, ở lượt đấu này, Hàn Quốc cũng đã phải chịu chung số phận khi để Lebanon vượt qua với tỷ số 2-1.

Với kết quả này, Hàn Quốc vẫn tạm giữ ngôi đầu bảng với 10 điểm, song họ chỉ có thể chắc suất đi tiếp với điều kiện đội đứng thứ 3 của bảng B là Kuwait (5 điểm) bất ngờ mất điểm trước UAE. Nếu ngược lại, Hàn Quốc sẽ phải đá "chung kết" với chính Kuwait ở lượt cuối. Trong khi đó, Lebanon đã chắc chắn ghi tên mình vào vòng đấu bảng tiếp theo dù đang đứng thứ 2 với cùng có 10 điểm như Hàn Quốc, khi mà đối thủ vòng cuối chỉ là UAE.

Còn tại bảng C, hai lượt trận cuối cùng hiện chỉ còn mang tính chất thủ tục khi mà cả Nhật Bản và Uzbekistan đã giành quyền đi tiếp từ vòng trước. Và ở lượt trận chiều nay, Nhật Bản đã để thua Triều Tiên 0-1, trong khi Uzebekistan có chiến thắng 3-0 trước Tajikistan.

Kết quả các trận đấu đã kết thúc

Bảng A
Singapore - Trung Quốc 0-4

Bảng B
Lebanon - Hàn Quốc 2-1

Bảng C
Triều Tiên - Nhật Bản 1-0
Uzbekistan - Tajikistan 3-0

Bảng D
Thái Lan - Australia 0-1

Bảng E
Indonesia - Iran 1-4

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục