Thái Lan lần đầu tiên tổ chức bán đấu giá biển số ôtô đặc biệt

Biển số đắt nhất là “Ror Wor Yor 9999," được bán với giá 18,5 triệu baht, tương đương 550.000 USD. Tiếp theo là “Sethi 1” (15,4 triệu baht), “Sor Wor Yor 1” (13 triệu baht)...
Thái Lan lần đầu tiên tổ chức bán đấu giá biển số ôtô đặc biệt ảnh 1Buổi đấu giá biển số ôtô đẹp tại Thái Lan. (Ảnh: Bangkok Post)

Các chủ sở hữu xe ôtô cá nhân ở Thái Lan lần đầu tiên đã được tham gia đấu thầu mua biển số xe đặc biệt tại một cuộc đấu giá do Cục Giao thông Đường bôtô chức hôm 7/4.

Cục trưởng Cục Giao thông Đường bộ Chirute Visalachitra cho biết vòng đấu giá biển số xe ôtô cá nhân đầu tiên đã thu hút được 287 người tham gia tại chỗ và 308 người tham gia qua Internet.

Đây là lần đầu tiên các chủ phương tiện cá nhân được phép đấu thầu các biển số đặc biệt, với mỗi biển số bao gồm các chữ cái Thái Lan, dấu thanh và số không quá 7 ký tự.

Theo kế hoạch ban đầu, Cục Giao thông Đường bộ dự tính bán đấu giá 82 biển số đặc biệt, nhưng do hệ thống gặp sự cố nên chỉ có 63 biển số được bán.

Vòng bán đấu giá tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 22/4 cho 19 biển số còn lại.

Những biển số được chọn nhiều nhất có các từ đại diện cho tiền bạc và sắc đẹp.

Ví dụ: “Ror Wor Yor” đọc là “ruai," có nghĩa thể hiện sự giàu có; “Sor Wor Yor” đọc là “suai," gần nghĩa với từ đẹp; hoặc “sethi," có nghĩa là triệu phú.

Biển số đắt nhất là “Ror Wor Yor 9999," được bán với giá 18,5 triệu baht, tương đương 550.000 USD. Tiếp theo là “Sethi 1” (15,4 triệu baht), “Sor Wor Yor 1” (13 triệu baht), “Sethi 8” (12,6 triệu baht) và “Ror Wor Yor 8888” (11,1 triệu baht baht).

Số tiền thu được từ bán đấu giá 63 biển số đặc biệt là 282 triệu baht. Cục Giao thông Đường bộ tin rằng 19 biển số còn lại có thể thu về 20-30 triệu baht.

Cơ quan này dự kiến sẽ thu được ít nhất 300 triệu baht từ việc bán đấu giá 82 biển số. Theo kế hoạch, số tiền thu được từ việc bán đấu giá biển số xe đặc biệt sẽ được dùng để hỗ trợ Quỹ An toàn Giao thông Đường bộ.

Thái Lan là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong do tai nạn đường bộ cao nhất Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), với gần 33%.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong năm 2019, quốc gia Đông Nam Á này bị thiệt hại ước tính 500 tỷ baht, tương đương 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GPD) cả nước do tai nạn đường bộ và hơn 80% số vụ tai nạn liên quan đến xe máy.

Khoảng 39% số người chết vì tai nạn giao thông là trụ cột gia đình, gián tiếp ảnh hưởng tới những người thân. Đây được cho là một tổn thất đối với nhân khẩu học của Thái Lan khi đất nước bước vào một xã hội lão hóa.

[Thái Lan đặt mục tiêu giảm tai nạn giao thông trong dịp Tết Songkran]

Hôm 8/4, cảnh sát Thái Lan đã khai trương trung tâm điều hành ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ trong dịp Tết cổ truyền Songkran vào tuần tới, đặc biệt là dịp cao điểm “bảy ngày nguy hiểm” từ 12-18/4.

Theo Phó Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Thái Lan Damrongsak Kittiprapas, mục tiêu được đặt ra cho mỗi tỉnh của Thái Lan là giảm ít nhất 5% số vụ tai nạn, số người tử vong và số người bị thương vì tai nạn giao thông so với mức trung bình trong dịp Tết Songkran trong ba năm qua.

Trong dịp Tết Songkran năm 2021, Thái Lan ghi nhận tổng cộng 2.365 vụ tai nạn giao thông khiến 277 người tử vong và 2.357 người bị thương.

Lái xe quá tốc độ là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông (chiếm 32,01%), tiếp theo là lái xe trong tình trạng say rượu (28,29%) và cắt làn đường (18,27%).

Số vụ tai nạn liên quan đến xe máy chiếm tới 86,01%, tiếp theo là xe tải (6,17%) và ôtô (2,76%)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục