Thái Lan: Liên minh cầm quyền thắng áp đảo

Liên minh cầm quyền Thái Lan do Đảng Dân chủ đứng đầu đã chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung ngày 11/1, giành được 20 trong 29 ghế bầu lại của Quốc hội, trong khi phe đối lập chỉ được 9 ghế.

Liên minh cầm quyền Thái Lan do Đảng Dân chủ đứng đầu đã chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung ngày 11/1, giành được 20 trong 29 ghế bầu lại của Quốc hội, trong khi phe đối lập chỉ được 9 ghế.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan ngày 12/1 cho biết Đảng Dân chủ của Thủ tướng Ahbisit Vejjajiva giành 7 ghế và các đảng liên minh được 13 ghế. Toàn bộ 20 ghế này trước đây thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân và Đảng Chart Thai (Dân tộc Thái) đã bị giải thể.

Chín ghế còn lại thuộc về hai đảng thân cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Chiến thắng nói trên đã giúp củng cố thế đa số của liên minh cầm quyền tại Quốc hội.

Có 60% tổng số cử tri tham gia bầu cử. Hơn 34.000 cảnh sát cùng một số đơn vị quân đội đã được triển khai để đảm bảo an ninh tại các điểm bỏ phiếu. Kết quả chính thức sẽ được công bố trong vòng một tháng tới.

Cuộc bầu cử bổ sung này được xem là phép thử sức mạnh chính trị của Thủ tướng Ahbisit, người vừa lên nắm quyền giữa tháng 12 năm ngoái. Vì vậy, kết quả này sẽ tạo thuận lợi cho ông Ahbisit cũng như liên minh cầm quyền trong các hoạt động điều hành đất nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, dư luận báo chí Thái Lan ngày 12/1 cho rằng dù kết quả chính thức chưa được công bố, nhưng kết quả này cho thấy người dân Thái Lan mong muốn chính phủ liên minh đứng đầu là Đảng Dân chủ tiếp tục điều hành đất nước, khôi phục sự ổn định sau một thời gian dài bất ổn chính trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục